'Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Australia ở châu Á'

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Đó là khẳng định của Ngài Đại sứ Australia tại Việt Nam Borrowman tại buổi họp báo chương trình kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Nằm trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia (26/02/1973-26/02/2013), chiều 26/2, tại Hà Nội, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã tổ chức khai mạc chương trình kỷ niệm.

Theo Ngài đại sứ Australia tại Việt Nam Borrowman cho biết, quan hệ giữa Việt Nam - Autralia đã có những bước phát triển dài kể từ khi Australia và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 26/2/1973. Quan hệ hai nước đã phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực hợp tác, trong đó bao gồm các hoạt động trao đổi chính trị, thương mại và đầu tư, hỗ trợ phát triển, giáo dục, quốc phòng...

Trong năm 2009, hai nước cũng đã ký kết Quan hệ đối tác toàn diện, mở đường cho các mối quan hệ sâu rộng và đa dạng hơn.

Ngài đại sứ Australia tại Việt Nam Borrowman phát biểu tại buổi lễ.

"Quan hệ giữa hai nước đang không ngừng lớn mạnh và trưởng thành trong 40 năm qua. Việt Nam hiện là một trong những đối tác quan trọng nhất của Australia trong khu vực châu Á. Năm nay là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương và tôi hy vọng đây sẽ là một bước khởi đầu cho một chương mới trong quan hệ đối tác giữa Australia và Việt Nam", Đại sức Borrowman phát biểu.

Nằm trong chương trình kỳ niệm, nhiều sự kiện văn hoá - giáo dục đa dạng như: múa, âm nhạc, nghệ thuật thị giác cho tới nghệ thuật ẩm thực, khoa học và thể thao sẽ được Đại sứ quán Autralia tổ chức tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh như: Triển lãm giáo dục và hoa học mang tính tương tác; 

Các chương trình biểu diễn của nhóm tam tấu nhạc jazz Elixir và triển lãm tranh Thổ dân Message Stick: Indigenous Identity in Urban Australia (tạm dịch: Thẻ thông điệp: Bản sắc của người bản địa ở đô thị Australia)...

Ngoài ra trong năm nay, Australia cũng đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam trong việc đẩy mạnh tiến độ triển khai xây dựng cầu Cao Lãnh (Đồng Tháp) dự kiến sẽ được khởi công vào tháng 9/2013, với số vốn 160 triệu đô la Úc do Chính phủ Australia viện trợ.

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn khẳng định, kể từ khi Việt Nam và Australia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, quan hệ hai nước đã phát triển tích cực về mọi mặt, cả về kinh tế, chính trị lẫn an ninh quốc phòng, giáo dục... Mối quan hệ này tiếp tục phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu sau khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2009. 

Đồng thời, thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng bày tỏ, tin tưởng cùng với những nỗ lực chung của chính phủ và nhân dân hai nước, sự hợp tác và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Australia sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Liên quan đến vấn đề biển Đông hiện nay, trao đổi với PV, Đại sứ Borrowman nêu rõ rằng, Australia hoàn toàn không đưa ra bất kỳ lập trường nào về tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông.

Tuy nhiên, Australia hối thúc tất cả các bên liên quan làm sáng tỏ và theo đuổi các tuyên bố đó gắn liền với các quyền hàng hải phải phù hợp với luật pháp quốc tế.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại