Vì sao các vụ bạo hành trẻ em ngày càng tăng cao?

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Theo TS Quý, sự suy thoái về lối sống, đạo đức của người lớn, các bậc làm cha mẹ, làm thầy cô... là nguyên nhân chính dẫn bạo hành trẻ em tăng cao.

Liên quan đến việc bé Đỗ Thị Kim Ngân (4 tuổi, ngụ khu phố Nội Hóa 2, P.Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) bị chính mẹ đẻ là Nguyễn Thị Thu Trang và "chồng hờ" Đỗ Trọng Minh bạo hành gây thương tích nặng, trao đổi với chúng tôi, TS Nguyễn Thị Kim Quý, chuyên gia cố vấn của đường dây tư vấn, hỗ trợ trẻ em (Bộ LĐTB&XH) cho rằng, đây là những hành động bạo hành không thể chấp nhận được.

"Bé Ngân ở đây mới có 4 tuổi, hai đối tượng này khai về lý do đánh cháu thì càng không thể chấp nhận được. Các cụ ta xưa vẫn có câu "hổ dữ còn không ăn thịt con", ý chỉ tình yêu thương của các loài động vật dành cho con mình còn ở đây, Trang là mẹ đẻ của cháu Ngân, Minh cũng được coi là bố dượng của cháu, vậy mà lại nhẫn tâm, bạo hành cháu như vậy. Những hành động đó hết sức vô nhân tính, độc ác, vô cảm cần phải bị cả xã hội lên án mạnh mẽ và có biện pháp trừng trị, răn đe thích đáng", TS Quý nhấn mạnh.

TS Nguyễn Thị Kim Quý
TS Nguyễn Thị Kim Quý

TS Quý cũng chia sẻ, trong thời gian qua, đã có rất nhiều vụ việc đau lòng với các em nhỏ tương tự như đối với cháu Ngân xảy ra đã được báo chí cũng như dư luận phản ánh, tố cáo.

"Nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng bạo hành đau lòng xảy ra với các em nhỏ này, theo tôi là do sự suy thoái về lối sống, đạo đức của người lớn, các bậc làm cha, làm mẹ, làm thầy cô... Mà điều này, cũng bắt nguồn từ việc, các thiết chế trong xã hội, nhất là luật pháp của chúng ta không được thực thi một cách nghiêm túc.

Thêm vào đó, thực tế hiện nay, trình độ nhận thức, hiểu biết về pháp luật của một bộ phận người lớn còn rất kém, nhiều người làm cha mẹ không hiểu, biết về quyền của trẻ em đã được pháp luật quy định và liên tục vi phạm.

Một trong những điều mà cũng cần nói đến, đó là, việc tuyên truyền, giáo dục, thực thi quyền trẻ em hiện nay của chúng ta mới chỉ được làm khi xảy ra sự việc đau lòng, báo chí nêu lên, các cơ quan chức năng mới vào cuộc, lên tiếng. Còn trước và sau khi sự việc trôi qua thì vẫn hình thức, chưa đánh động được đến hết các bậc làm cha mẹ để họ hiểu, thực hiện", TS Quý chia sẻ.

Đồng quan điểm đó, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư Hà Nôi) cũng chỉ ra, quan niệm giáo dục bằng roi vọt của nhiều bậc làm cha mẹ đã dẫn đến bạo hành trẻ em tăng cao.

"Từ quan niệm "phải đánh mới lên người" đã khiến không ít bậc làm cha mẹ đánh đòn con mình như một biện pháp để còn mình không mắc lỗi lần sau. Ngoài ra, trong trường hợp bé Ngân, còn là sự thiếu văn hóa, nhân cách con người, "giận cá chém thớt", độc ác của bậc làm cha mẹ đã gây ra hậu quả thương tâm.

Bên cạnh đó, hoàn cảnh gia đình, kinh tế khó khăn, mâu thuẫn gia đình, cha mẹ bị cuốn vào tệ nạn xã hội, ma túy, cơ bac... cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến bạo hành trẻ em", Luật sư Cường nói.

Trước thực trạng đau lòng này, TS Quý cho rằng, để ngăn chặn có hiệu quả thì việc quan trọng nhất chính là công tác tuyên truyền, giáo dục cần phải được đẩy mạnh, sâu rộng.

"Chúng ta cần phải tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, thậm chí đến từng gia đình, nhà trường, khu dân cư để họ hiểu, nhận thức rõ các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Phải làm sao để xóa bỏ tư tưởng ở một số bộ phận gia đình coi con cháu như là một cái gì đó thuộc “quyền sở hữu” của mình

Thêm vào đó, các chế tài xử lý, khung hình phạt của chúng ta đối với các trường hợp vi phạm cần phải nghiêm minh, mang tính răn đe cao hơn nữa để mọi người khi nhìn vào đó thấy rõ, ý thức được hành động của mình.

Ngoài ra, việc xét xử lưu động các vụ án cha mẹ vi phạm nghĩa vụ của mình đối với con cái, đồng phạm với những người khác bạo hành con mình cần được thực hiện thường xuyên nhằm mục đích phòng ngừa chung đối với xã hội.

Tuy nhiên, ở đây, cái quan trọng nhất vẫn là sự vào cuộc, chung tay, góp sức của toàn xã hội thì mới đạt được hiệu quả cao nhất trong việc phòng ngừa, chấm dứt các vụ việc bạo hành trẻ em tương tự như với bé Ngân có thể xảy ra trong tương lai", TS Quý  bày tỏ.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích” đối với bé Trần Thị Kim Ngân (4 tuổi).

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại