Vài giờ nữa, Flappy Bird sẽ bị "khai tử"

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - 2h sáng 9/2, Nguyễn Hà Đông, chủ nhân của game Flappy Bird viết: "22 giờ nữa, kể từ bây giờ, tôi sẽ hạ Flappy Bird xuống. Tôi không thể chịu được nữa".

Game thuần việt Flappy Bird do chàng thanh niên Nguyễn Hà Đông, cựu sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội viết ra đang nổi tiếng trên thế giới và cả ở trong nước.

Thế nhưng, 2h sáng 9/2, Nguyễn Hà Đông bất ngờ viết trên Twitter: "22 giờ nữa, kể từ bây giờ, tôi sẽ hạ Flappy Bird xuống. Tôi không thể chịu nổi điều này nữa".

Ngay lập tức, nhiều người hỏi liệu Hà Đông có quyết định bán sản phẩm này của mình cho một nhà phát triển hay nhà phát hành nào khác không? Anh thẳng thắn: "Tôi cũng sẽ không bán Flappy Bird đâu, xin đừng hỏi nữa!". Thông tin trên tờ Infonet.

Như vậy, thời điểm game này có thể bị rút khỏi App Store và Google Play là khoảng 0h ngày 10/2.

Liền sau đó, anh còn tiết lộ thêm quyết định rút Flappy Bird xuống không liên quan đến vấn đề pháp lý mà chỉ đơn thuần là anh không chịu nổi.

Nguyễn Hà Đông viết trên Twitter.

Trước đó, từ sự nổi tiếng bất ngờ theo lời Nguyễn Hà Đông nói, nhiều luồng ý kiến trái chiều đã được đưa ra. Nhiều độc giả trẻ tự hào vì lần đầu tiên một bạn trẻ người Việt lập trình được game gây sốt với thế giới. Bên cạnh đó, nhiều người cũng tỏ ý chê bai game là "ăn theo", hoặc lập trình chưa đẹp, hoặc game không thông minh, hoặc giống hệt các game nước ngoài đã chơi.

Cùng thời điểm, Nguyễn Hà Đông lại đứng trước nguy cơ bị một tác giả nước ngoài kiện về vấn đề bản quyền. Chưa hết, sau khi thông tin về Nguyễn Hà Đông và game của anh tràn ngập các phương tiện truyền thông thì lãnh đạo Bộ Tài chính đã khẳng định Tổng Cục thuế đang vào cuộc kiểm tra, rà soát để truy thu thuế.

Khoản doanh thu được Nguyễn Hà Đông tiết lộ là 50.000 USD/ngày của trò chơi Flappy Bird đang khiến giới lập trình game và các nhà quảng cáo trực tuyến xôn xao. Hàng trăm nghìn bình luận của độc giả gửi tới chúng tôi cũng xuay quanh khoản thu này. Độc giả Nguyễn Minh Phong viết: "Game Candy Crush là game của nước ngoài, thu nhập hàng trăm nghìn USD mỗi ngày khi đứng đầu bảng thì ai cũng tin, thế nhưng, khi game nội Flappy Bird xếp thứ nhất, doanh thu chưa bằng môt nửa thì mọi người lại nghi ngờ".

Game Flappy Bird.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại