Tướng Chung được giới thiệu bầu làm Chủ tịch Hà Nội vào sáng nay

Hoàng Đan |

Theo dự kiến chương trình, vào sáng nay (4/12), kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiến hành xem xét, giới thiệu bầu tướng Chung làm Chủ tịch UBND TP.

Theo dự kiến chương trình, sáng thứ 6 ngày 4/12, kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ bước sang ngày làm việc thứ 4 và bế mạc.

Vào buổi sáng, Hội đồng nhân dân TP sẽ xem xét thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng.

Trong đó, có Nghị quyết về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố; Nghị quyết về chế độ thù lao đối với Đội công tác xã hội tình nguyện và kinh phí hoạt động của Câu lạc bộ B93...

HĐND sẽ xem xét thông qua kế hoạch sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016; Chương tình xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố năm 2016; Chương trình giám sát của HDND thành phố năm 2016.

Sau đó, theo dự kiến, ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố sẽ có bài phát biểu trước toàn thể các đại biểu tham dự kỳ họp.

Đây là bài phát biểu được xem là cuối cùng của ông Thảo trên cương vị Chủ tịch UBND TP trong gần 2 nhiệm kỳ, từ năm 2008 đến nay.

Ngay sau bài phát biểu của ông Thảo, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành các thủ tục để xem xét, giới thiệu và bầu Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố vào vị trí Chủ tịch UBND TP.

Dự kiến, tân Chủ tịch UBND thành phố cũng sẽ có bài phát biểu trước Hội đồng nhân dân, nhân dân, cử tri thành phố. Các lãnh đạo thành phố cũng sẽ tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch và cảm ơn ông Nguyễn Thế Thảo.

Cuối buổi, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp.

Trước đó, trong phiên khai mạc kỳ họp, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo Đảng bộ Hà Nội, nguyên Bí thư Thành ủy cho biết:

Thực hiện chỉ thị 36 của Đảng về công tác nhân sự các cấp, tại kỳ họp này HĐND TP sẽ kiện toàn chức danh chủ tịch UBND TP theo nguyện vọng của ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Theo ông Nghị, Bộ Chính trị và Chính phủ đã đồng ý ông Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Để tạo điều kiện cho thành phố kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tại kỳ họp lần này, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội trước đó đã bầu ông Nguyễn Đức Chung, GĐ Công an TP làm Phó Bí thư Thành ủy.

Đồng thời, ông Chung cũng được cấp trên đồng ý giới thiệu để HĐND TP bầu làm Chủ tịch UBND TP theo đúng quy trình và thủ tục.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND Thành phố, lần này, HĐND chỉ tiến hành bầu một chức danh Chủ tịch UBND TP đối với tướng Chung.

Ông Nam nói: "Đồng chí Nguyễn Thế Thảo đã có đơn xin thôi chức vụ và được Trung ương đồng ý.

Trong quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ và theo hướng dẫn 36 của TƯ thì Thành ủy đã kiện toàn, được Bộ Chính trị đồng ý để giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Chung bầu vào chức danh Chủ tịch UBND TP.

Như vậy, quy trình công tác nhân sự thực hiện theo đúng quy định của Đảng và tới đây, HĐND sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình là bầu Chủ tịch UBND".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại