Trường CĐ Sư phạm Hà Nội có 3 thí sinh thủ khoa 30 điểm

Thiên Di |

(Soha.vn) - Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm thi. Theo ông Đỗ Hồng Cường – Trưởng phòng Đào tạo trường cho biết, kỳ thi tuyển sinh năm 2013, trường có 3 thí sinh đạt thủ khoa 30/30.

Tính đến thời điểm này, trên cả nước có gần 350 trường đại học, cao đẳng công bố điểm thi. Đã có 2 Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh và ĐH Mỹ thuật Công nghiệp công bố điểm chuẩn.

Mới đây, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội công bố điểm thi. Theo đó, trường có 3 thủ khoa 30 điểm gồm thí sinh Nguyễn Thị Vân Anh (dự thi khối A) đạt điểm tuyệt đối 30 điểm; Đặng Thành Nam (dự thi khối A) đạt 29,75 (Toán 10, Lý: 10, Hóa 9,75) và Nguyễn Thị Thanh Hảo đạt 29,75 điểm (Toán: 10, Lý: 10, Hóa: 9) và được làm tròn 30 điểm.

Được biết, năm 2013 trường có 11 nghìn thí sinh đăng ký dự thi, số thí sinh đến dự thi đạt 80% và chỉ tiêu của trường là 1200 sinh viên. Như vậy, tỷ lệ chọi trung bình các khoa là 1/6,7. Năm nay, dự kiến điểm chuẩn đối với ngành sư phạm Toán khoảng 24 điểm (Năm 2012 khoa Toán lấy điểm chuẩn 24).

Trường CĐ Sư phạm Hà Nội có 3 thủ khoa 30 điểm.

Trường CĐ Sư phạm Hà Nội có 3 thủ khoa 30 điểm.

Trước đó, ĐH Y Hà Nội có đến 17 thí sinh thủ khoa đạt số điểm 29,5 (trong đó có 9 thủ khoa đạt 29,25 được làm tròn).

Và thí sinh Võ Anh Khoa (TP.HCM) dự thi vào Trường CĐ Cao Thắng là thí sinh đầu tiên của cả nước đạt số điểm 30 tròn.

Ngày 31/07, Trường CĐ Kinh tế đối ngoại xuất hiện 8 thủ khoa 30 điểm. Cụ thể, 4 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 và 4 thủ khoa đạt 29,75 và được làm tròn 30 điểm.

Và ĐH Bách khoa Hà Nội cũng có một thí sinh đạt 29,75 điểm (được làm tròn 30 điểm) là em Nguyễn Thành Trung (dự thi khối A).

Theo thống kê điểm và dự đoán của một số trường đại học, cao đẳng, điểm thi năm nay của các thí sinh khá cao. Như vậy, điểm chuẩn một số trường cũng tăng so với năm trước.

Thông tin mới nhất từ Bộ GD&ĐT, vào ngày 8/8/2013, Hội đồng xác định điểm sàn xét tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013 sẽ họp và đưa ra kết luận chính thức về điểm sàn đối với các khối A, A1, B, D, C.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại