Những trường hợp đỗ đại học "đặc biệt" trong mùa thi 2013

Bạch Dương (TH) |

(Soha.vn) - Lớp học có số lượng thủ khoa "khủng", 3 chị em gái sinh ba đỗ điểm cao, thí sinh cao tuổi nhất...là những trường hợp "đặc biệt" đỗ đại học 2013.

3 chị em sinh ba cùng đỗ đại học

Không chỉ đỗ đại học, 3 chị em Nguyễn Châu Thanh, Nguyễn Đan Thanh và Nguyễn Bảo Thanh, (Sn 1995, ở ấp 4, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) còn đỗ với số điểm cao vào các Trường đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Ngoại thương TP.HCM với số điểm lần lượt là 25,5, 26 và 26,5; vào ngành răng - hàm - mặt và ngành dược Đại học Y dược TP.HCM (khối B) với số điểm lần lượt là 27, 27,5 và 27,5.


	3 chị em gái sinh ba cùng đỗ đại học với số điểm cao

3 chị em gái sinh ba cùng đỗ đại học với số điểm cao

Những ngày còn học ở trường huyện ở Định Quán, 3 chị em Thanh đã nổi bật bởi vẻ ngoài giống nhau, ngoan hiền và học giỏi. Đến năm lớp 12, gia đình chuyển 3 chị em tới học tại trường THPT Nguyễn Khuyến (TP.HCM).

Được biết cả 3 chị em đều xác định thi khối A từ khi còn học lớp 10, chính vì thế việc đạt điểm cao các môn thi khối B khiến các em vô cùng bất ngờ.

Thí sinh đỗ đại học cao tuổi nhất

Ông Hoàng Văn Toán (sinh năm 1960, ở xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) là thí sinh đỗ đại học cao tuổi nhất. Ông dự thi vào khoa sư phạm Lịch sử của đại học Hồng Đức và đạt 22 điểm (Văn 6,5; Sử 8,5; Địa 7). Con trai của ông là thí sinh Hoàng Văn Tĩnh cũng dự thi khoa Toán của đại học Hồng Đức và đạt 22,5 điểm.


	Ông Hoàng Văn Toán - thí sinh đỗ đại học cao tuổi nhất

Ông Hoàng Văn Toán - thí sinh đỗ đại học cao tuổi nhất

Được biết, trước đây, anh Tĩnh từng thi đỗ đại học Bách khoa Hà Nội và học viện Quân Y nhưng đều bỏ giữa chừng. Do đó, vì muốn cùng còn trai học hết bốn năm đại học, ông Toán đã quyết định dự thi đại học khi đã 53 tuổi.

Lớp học có số lượng thủ khoa "khủng"

Kỳ thi đại học 2013 đã chứng kiến rất nhiều trường hợp thủ khoa các trường học chung cùng một lớp và kỉ lục đã thuộc về lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế với 6 học sinh đỗ thủ khoa, 1 học sinh đỗ á khoa các trường đại học.

Hai bạn đạt điểm cao nhất của lớp và cũng là thủ khoa của hai trường ĐH lớn là thí sinh Đào Bội Trân thủ khoa khối D1 Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM với số điểm 26,5 (Toán 9,25; Anh Văn 9,75 và Văn 7,25), thí sinh Trương Thái Chân thủ khoa khối D Trường ĐH Huế với tổng điểm 27 (Toán 9,25; Anh 9 và Văn 8,75).


	6 thủ khoa cùng giáo viên chủ nhiệm

6 thủ khoa cùng giáo viên chủ nhiệm

Ngoài ra, một số lớp cũng có số lượng thủ khoa "khủng" phải kể đến như:  lớp 12 Chuyên Toán - Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) có 5 học sinh cùng đỗ thủ khoa đại học. 

Còn lớp 12A THPT Chuyên ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) có 6 thủ khoa, 10 em giành học bổng du học tại các nước Anh, Nhật, Đức, Mỹ.

"Kẻ lười biếng" đỗ đại học Mỹ thuật công nghiệp

Gây sốt trên mạng xã hội với clip "Sự trăn trở của kẻ lười biếng" nói về quan điểm của học sinh lớp 12 đối với thực trạng giáo dục nước nhà, điểm số, thi cử ...chàng trai N.T.D (học sinh một trường THPT ở Hà Nội) nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. 

Năm nay "kẻ lười biếng" dự thi vào trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp và giành tổng điểm 20 (chưa nhân hệ số môn Năng khiếu). Cụ thể số điểm của thí sinh này là Văn (5 điểm); Hình họa (7,5 điểm) và Bố cục màu (7,5 điểm). Như vậy, nếu nhân hệ số 2 môn Năng khiếu Hình họa và Bố cục màu thì "kẻ lười biếng" đạt 35 điểm và đỗ vào trường.


	Chàng trai gây sốt cộng đồng mạng với clip "Sự trăn trở của kẻ lười biếng"

Chàng trai gây sốt cộng đồng mạng với clip "Sự trăn trở của kẻ lười biếng"

"Thánh nháp" của kì thi ĐH đỗ vào trường Kinh tế quốc dân

Nữ sinh với những tờ nháp gây sốt cộng đồng mạng trong kỳ thi đại học và tốt nghiệp THPT vừa qua đã đỗ vào trường Đại học Kinh tế quốc dân. Trước đó, cộng đồng mạng đã từng "phát sốt" với  những hình vẽ dễ thương, hài hước trong các tờ nháp của cô bạn này.

"Thánh Nháp" trong ngày tốt nghiệp cấp 3.

"Thánh Nháp" có tên thật là N.T.V, cựu học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, Đống Đa, Hà Nội. Trong kỳ thi đại học 2013, cô bạn đã dự thi vào ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, khối D1 với tổng số điểm là 25,5 (môn Tiếng Anh đã nhân hệ số).

Ngày 3/8 trên website Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã công bố điểm chuẩn dự kiến cho tất cả các ngành. Theo đó, ngành Ngôn ngữ Anh với môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2 điểm chuẩn là 24,5 điểm. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại