Trứng rắn có thể nằm trong lòng đỏ trứng gà hay không?

PV |

Đây là câu hỏi được một bạn đọc đặt ra cho các khách mời tại cuộc giao lưu trực tuyến về thực phẩm độc và hại trên PLO sáng nay 30-6.

Bạn đọc Hoàng Thùy (26 tuổi, Quận 10, TP.HCM) hỏi: Vừa qua tôi đọc báo có tin nằm trong lòng đỏ trứng gà. Cho hỏi Chi cục Thú y TP.HCM là chuyện này có khả năng xảy ra không? Vì sao?

Trả lời bạn đọc này, Thạc sĩ Huỳnh Tấn Phát, Phó chi Cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM cho biết về góc độ chuyên môn thìchuyện này không có khả năng xảy ra.

Thạc sĩ Huỳnh Tấn Phát - Phó chi Cục trưởng, Chi cục Thú Y TP.HCM trả lời bạn đọc PLO trong cuộc giao lưu trực tuyến sáng nay 30-6.

"Về cơ chế sinh học, quá trình hình thành quả trứng gia cầm xảy ra trong cơ thể gia cầm.

Cụ thể lòng đỏ được hình thành tại buồng trứng và lòng trắng tạo ra trong hệ thống ống dẫn trứng, cuối cùng là hình thành vỏ trứng trước khi gà đẻ trứng nên không có trường hợp trứng rắn có thể xâm nhiễm vào quả trứng gia cầm.

Hình ảnh bạn đọc cung cấp có thể là do trứng gia cầm có phôi phát triển vài ngày"- ông Phát giải thích.

Trước đó, như đã đưa tin, sáng 23-6, hàng trăm người dân đổ xô về nhà anh Nguyễn Đức Tấn (trú tại khu 5, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để xem một sự việc hi hữu: Một sinh vật lạ giống rắn vẫn có dấu hiệu của sự sống nằm trong quả trứng gà.

Sinh vật lạ được cho là giống con rắn nằm trong quả trứng gà. Ảnh nhân vật cung cấp.

Theo lời anh Nguyễn Đức Tấn, sáng cùng ngày, anh mua một số quả trứng gà ở quán tạp hóa gần nhà về ăn với mì tôm. Do chỉ ăn lòng đỏ nên anh Tấn đã lấy một cái bát đập riêng quả trứng gà.

Lúc đập ra bát, ngoài có lòng đỏ và lòng trắng, anh Tấn còn phát hiện một quả trứng nhỏ như trứng rắn nằm trong lòng đỏ.

Anh Tấn tiếp tục bóc quả trứng nhỏ ra thì bàng hoàng phát hiện một sinh vật dài, hình dạng giống con rắn và có biểu hiện của sự sống.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại