Triệu tập đối tượng đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước nhà em dâu

HÀ ĐỒNG |

Do mâu thuẫn cá nhân, Quách Thị Thiệp mua thuốc diệt cỏ về rồi đổ vào bể nước sinh hoạt của gia đình em dâu là chị Bùi Thị Châu, ở thôn Phi Long, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

Chiều 27-11, Công an huyện Cẩm Thủy cho biết đã triệu tập chị Quách Thị Thiệp (43 tuổi, trú tại thôn Phi Long, xã Cẩm Long) đến cơ quan công an để làm rõ một số hành vi liên quan đến vụ việc gia đình chị Bùi Thị Châu (42 tuổi, cùng thôn Phi Long) bị đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước sinh hoạt cách đây vài ngày.

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Cẩm Thủy, sáng 21-11, chị Bùi Thị Châu đi làm về, rồi lấy gạo nấu cơm bữa trưa.

Khi ra bể nước sinh hoạt, chị Châu phát hiện nước trong bể có màu xanh, sủi bọt trắng, mùi khó chịu. Nghi có người đổ chất lạ vào bể nước, nên chị Châu liền báo với cơ quan công an địa phương.

Nhận được tin báo của gia đình bị hại, Công an huyện Cẩm Thủy tiếp cận hiện trường điều tra, trưng cầu phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc, thu mẫu nước làm căn cứ trưng cầu giám định để xác định loại chất lạ đổ vào bể nước sinh hoạt của gia đình chị Châu.

Công an huyện Cẩm Thủy nhận thấy trường hợp Quách Thị Thiệp (43 tuổi, ở gần nhà chị Châu) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên gửi giấy triệu tập chị Thiệp đến trụ sở công an để làm việc.

Sau khi công an đưa ra chứng cứ liên quan, chị Thiệp khai nhận do bực tức với chị Châu, nên nảy sinh ý định đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước sinh hoạt của gia đình em dâu.

Sáng 21-11, biết gia đình chị Châu đi vắng, chị Thiệp lấy lọ thuốc diệt cỏ có sẵn trong nhà đổ gần đầy một nắp lọ, rồi sang nhà chị Châu đổ vào trong bể nước.

Công an huyện Cẩm Thủy thu giữ một lọ thuốc có dãn nhãn “Thuốc trừ cỏ cháy nhanh Fansiphan 200SL”, bên trong còn chứa khoảng nửa lọ dung dịch màu xanh.

Hiện nay, Công an huyện Cẩm Thủy đang trưng cầu giám định để xác định loại chất, hàm lượng chất, mức độ tổn hại của loại chất mà chị Thiệp đổ vào bể nước nhà chị Châu; từ đó có căn cứ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại