Trà Vinh có thêm đường mang tên Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt

Ca Linh |

Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh đã đổi, đặt tên và điều chỉnh chiều dài 30 tuyến đường trên địa bàn TP Trà Vinh.

Ngày 8-11, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 33 của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường mang tên Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thiện Thành trên địa bàn TP Trà Vinh.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã cùng lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long mở bảng gắn tên đường Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thiện Thành.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long khai mở tuyến đường Võ Văn Kiệt. Ảnh: T. Đức
Ông Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long khai mở tuyến đường Võ Văn Kiệt. Ảnh: T. Đức

Đường Võ Nguyên Giáp là là tuyến đường 2 chiều, là cửa ngõ đi vào trung tâm nội ô TP Trà Vinh.

Kết cấu mặt đường bằng nhựa có dải phân cách với hàng cây xanh mát.

Điểm đầu từ ngã ba đường Nguyễn Thị Minh Khai-Nguyễn Đáng, điểm cuối đến cầu Bến Có với chiều dài 4,2 km, lòng đường rộng 14 m, lộ giới mở rộng 40 m.

Đường Võ Nguyên Giáp trong nội ô TP Trà Vinh. Ảnh: T.Đức
Đường Võ Nguyên Giáp trong nội ô TP Trà Vinh. Ảnh: T.Đức

Tuyến đường Võ Văn Kiệt có kết cấu mặt đường bằng nhựa. Điểm đầu từ ngã ba Sóc Ruộng, điểm cuối đến Quốc lộ 53 với chiều dài 5,8 km, lòng đường rộng 7m, lộ giới 34 m.

Tuyến đường Nguyễn Thiện Thành có kết cấu mặt đường bằng nhựa. Điểm đầu từ cầu Long Bình 2, điểm cuối đến ngã ba Quốc lộ 53 với chiều dài 2.894 m, lòng đường rộng 6,6 m, lộ giới 34 m.

Ngoài ra, Nghị quyết 33 còn đổi và đặt tên 22 tuyến đường cùng với 5 tuyến đường được điều chỉnh chiều dài trên địa bàn TP Trà Vinh mang tên các anh hùng dân tộc, nhân vật lịch sử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại