Đồng Nai có đường mang tên Võ Nguyên Giáp

Sáng 4-10, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ đặt tên đường Võ Nguyên Giáp thay cho đoạn Quốc lộ 1, tuyến tránh TP Biên Hòa, vừa mới được đưa vào sử dụng.

Ông Trịnh Tuấn Liêm, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cho biết sau khi tuyến tránh TP Biên Hòa được đưa vào sử dụng, UBND tỉnh Đồng Nai đã khảo sát và nhận định đoạn quốc lộ hiện đại này phù hợp với việc đặt tên Võ Nguyên Giáp . Vì vậy, tỉnh đã thống nhất đặt tên đường này theo tên Đại tướng.

Tuyến tránh TP Biên Hòa được đầu tư với tiêu chuẩn hiện đại
Tuyến tránh TP Biên Hòa được đầu tư với tiêu chuẩn hiện đại

Tuyến Quốc lộ 1 tránh TP Biên Hòa đi qua địa bàn TP Biên Hòa và huyện Trảng Bom dài 12,2km, điểm đầu giao với Quốc lộ 1 (Km 1851 714 thuộc xã Bình Minh, huyện Trảng Bom), điểm cuối giao với Quốc lộ 51 (phường Long Bình, TP Biên Hòa). Công trình này do Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư, với tổng số vốn trên 1.250 tỉ đồng.

Tên của Đại tướng được trân trọng đặt tên cho tuyến đường
Tên của Đại tướng được trân trọng đặt tên cho tuyến đường

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đường Võ Nguyên Giáp được đưa vào sử dụng đã giúp rút ngắn thời gian lưu thông trên địa bàn; giảm mật độ giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua TP Biên Hòa; góp phần tạo nên sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại