"Mâu thuẫn" bất ngờ vụ bác sĩ giẫm chân lên giường bệnh

Long Nguyễn - Quang Chiến |

Theo GĐ Sở Y tế Phú Thọ, mức kỷ luật của bác sĩ H là hợp tình hợp lý vì vi phạm lần 2. Tuy nhiên, trong thông báo do chính Sở này phát đi trước đó lại nói khác...

Thoái thác việc trả lời báo chí?

Những ngày qua, vụ việc bác sĩ T.Q.H (Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - bệnh viện Đa khoa Lâm Thao - Phú Thọ) phải từ chức, đồng thời "gánh" thêm nhiều mức kỷ luật khác do "để lại hình ảnh xấu của người bác sĩ" đã dấy lên nhiều cuộc tranh cãi trong dư luận.

Nhiều người cho rằng, mức kỷ luật dành cho bác sĩ T.Q.H là quá nặng, không thấu tình, đạt lý.

Mới đây, Cục quản lý Khám, Chữa bệnh - Bộ Y tế cũng đã ra công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Phú Thọ phải làm rõ tính chất vụ việc và báo cáo lại trước ngày 3/7 để báo cáo lãnh đạo Bộ.

Thông báo kỷ luật bác sĩ T.Q.H được đăng trên website chính thức của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ ngày 25/6.

Để có cái nhìn thực sự khách quan, đa chiều về sự việc của bác sĩ T.Q.H, chúng tôi đã trực tiếp tìm đến bệnh viện đa khoa huyện Lâm Thao để liên hệ làm việc với đơn vị đang nằm trong "tâm bão dư luận" này.

Tại đây, khi PV đặt lịch làm việc với Ban Giám đốc bệnh viện, bà Giám đốc Lê Thị Vượng cáo bận và ủy quyền phát ngôn cho cấp dưới là Phó Giám đốc Vương Trường Thái.

Tuy nhiên, khi chúng tôi vào thẳng vấn đề về trường hợp kỉ luật đối với bác sĩ T.Q.H. thì ông Thái đã dùng mọi lý lẽ để từ chối thông tin, dù trước đó, cấp trên của ông là bà Vượng đã nói rất rõ về việc ủy quyền phát ngôn.

Cụ thể, vị Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Lâm Thao nói: “Nếu là những thông tin về số giường bệnh hay thông tin về các bệnh nhân thì tôi có thể cung cấp chi tiết được.

Còn về trường hợp của bác sĩ H thì tất cả mọi hồ sơ về họp Hội đồng chuyên môn và biên bản buổi họp như thế nào thì chúng tôi đã gửi hết lên Sở Y tế Phú Thọ rồi”.

Bác sĩ T.Q.H trong buổi tiếp xúc với PV, nói làm tiếc về những gì đã xảy ra

Bác sĩ T.Q.H trong buổi tiếp xúc với PV, nói làm tiếc về những gì đã xảy ra

Sau đó, ông Thái đề xuất chúng tôi lên gặp Sở Y tế Phú Thọ để biết thêm thông tin và từ chối cung cấp thêm thông tin khác, ngoài nhấn mạnh rằng ,công tác tiến hành kỷ luật bác sĩ H là hoàn toàn đúng.

"Tôi cũng trong thành phần Hội đồng kỉ luật anh H. nên có thể nói rằng, công tác tiến hành kỉ luật là hoàn toàn đúng quy định, theo quy chế nội bộ", vị Phó Giám đốc nói.

Mâu thuẫn trong lý do kỷ luật

Ở một diễn biến khác, theo tìm hiểu của PV, cụm từ "quy chế nội bộ" được nhắc đi nhắc lại trong các biện giải cho hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với bác sĩ H xuất phát từ một cam kết của bệnh viện đa khoa Lâm Thao với Sở Y tế tỉnh nhà.

Cụ thể, bệnh viện Lâm Thao (và nhiều bệnh viện khác trong tỉnh Phú Thọ) đã ký cam kết với Sở Y tế về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tác phong, lề lối phục vụ bệnh nhân từ nhiều tháng nay.

Theo đó, nếu cán bộ công chức bệnh viện vi phạm quy định thì sẽ tự nguyện xin chấm dứt hợp đồng, ra khỏi ngành; nếu người vi phạm là lãnh đạo bệnh viện thì phải xin từ chức. Do đó, trường hợp của bác sĩ H. xin từ chức là đúng quy chế đã kí kết.

Bệnh viện đa khoa Lâm Thao đang nằm trong tâm điểm của bão dư luận

Bệnh viện đa khoa Lâm Thao đang nằm trong tâm điểm của "bão dư luận"

Cũng liên quan đến câu chuyện lùm xùm này, sáng 29/6, trao đổi với PV qua điện thoại, ông Hồ Đức Hải - Giám đốc sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã nêu quan điểm cá nhân về mức kỉ luật được cho là nghiêm khắc đối với bác sĩ H.

Ông Hải cho hay, ông hoàn toàn đồng ý với mức kỷ luật mà bệnh viện đa khoa Lâm Thao đã đưa ra và đặc biệt, ông cho rằng nó hợp tình, hợp lý.

"Trường hợp này vi phạm để chân lên giường lần này là thứ 2. Đã 3 lần vi phạm cắt bổ sung thu nhập. Bác sĩ H tự kiểm điểm và xin nhận kỷ luật như vậy. Chúng tôi đồng ý", vị bác sĩ ưu tú cho biết.

Thầy thuốc ưu tú - BSCK1 Hồ Đức Hải - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ (Ảnh: soyte.phutho.gov.vn)

Thầy thuốc ưu tú - BSCK1 Hồ Đức Hải - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ (Ảnh: soyte.phutho.gov.vn)

Tuy nhiên, có một điểm khá mâu thuẫn là trong một thông báo phát đi trước đó về việc kỷ luật bác sĩ T.Q.H, được đăng tải trên website chính thức của Sở Y tế tỉnh Phú thọ ngày 25/5 lại nói rất rõ rằng:

"Sau khi xem xét hành vi đặt chân lên giường khi đang thăm khám cho người bệnh của bác sĩ T.Q.H, Hội đồng xét thấy đây là hành vi vi phạm lần đầu và không cố ý.

Song hành vi nêu trên của bác sĩ H đã vô tình làm xấu hình ảnh của người thầy thuốc, gây phản cảm, tạo dư luận không tốt trong xã hội, làm mất uy tín của bệnh viện nói riêng và của ngành y tế nói chung...".

Có thể thấy, chính sự mâu thuẫn này lại càng khiến cho những người biết chuyện thêm cấn cá cho một mức kỷ luật được xem là quá nặng đối với vị bác sĩ vốn là Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, người được đánh giá tích cực về mặt chuyên môn.

Đúng hay sai, có lẽ còn phải chờ vào câu trả lời chính thức của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ gửi tới Cục Khám, Chữa bệnh - Bộ Y tế vào thời gian không xa tới, trước ngày 3/7.

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại