"Thần y" chữa ung thư cho PGS Văn Như Cương chưa được cấp phép

Hoàng Đan |

Theo ông Cường, cho đến thời điểm hiện tại, vị "thần y" chữa ung thư cho PGS Văn Như Cương vẫn chưa được cấp phép hành nghề khám, chữa bệnh.

>> "Thần y" chữa ung thư cho PGS Văn Như Cương từng bị đe dọa
>> PGS Văn Như Cương chữa khỏi ung thư gan như thế nào?
>> 1 trong 2 “thần dược” giúp PGS Văn Như Cương thắng bệnh ung thư

Những lời đồn về ông lang Nguyễn Bá Nho ở thôn Lai Cách (Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội) được coi là "thần y" chữa bệnh ung thư, nhất là sau khi chữa ung thư cho PGS Văn Như Cương đang nhận được nhiều sự chú ý.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng 2/2, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, ông đã nắm được việc hành nghề của ông lang Nho cũng như thông tin chữa ung thư cho PGS Văn Như Cương

Theo ông Cường, việc hành nghề khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại nhà của ông lang Nho là trái với các quy định hiện hành.

"Ông Nho theo chúng tôi nắm được chỉ là hội viên sinh hoạt trong Hội Đông y của huyện Sóc Sơn còn chưa được cấp phép hành nghề khám, chữa bệnh.

Qua thông tin phản ánh từ thời gian trước đây, chúng tôi cũng đã trực tiếp lên tận cơ sở của ông Nho để tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm.

Sau đó, chúng tôi đã giao lại cho Phòng Y tế huyện cùng UBND xã tiếp tục giám sát việc thực hiện", ông Cường cho hay.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội.
Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội.

Cũng theo ông Cường, trước khi thanh tra Sở tiến hành xử lý đối với hành vi hành nghề không phép của ông Nho thì Phòng Y tế huyện và UBND xã Xuân Giang cũng đã nhiều lần kiểm tra, xử lý những vi phạm của cơ sở này.

"Khi chúng tôi lên trực tiếp tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm, ông Nho cũng đã ký vào biên bản và cam kết không tiếp tục hành nghề khám, chữa bệnh nữa", ông Cường nói thêm.

Về thông tin ông lang Nho cho rằng mình đã có giấy phép nhưng vẫn đang niêm yết 15 ngày ở Sở Y tế Hà Nội và trong tuần tới là có giấy phép, ông Cường nhấn mạnh, việc nói như vậy là không đúng.

"Kể cả ông Nho có làm hồ sơ, thủ tục đăng ký cấp phép rồi nhưng khi chưa có phép thì vẫn không được hành nghề khám, chữa bệnh.

Nếu ngày mai lấy giấy phép thì ngày mai, ngày kia, ông treo lên biển với số giấy phép đầy đủ theo đúng quy định, sau đó khám, chữa bệnh đàng hoàng.

Còn ở đây, việc khám, chữa bệnh của ông Nho là không phép", ông Cường khẳng định.

Ông lang Nho (áo đen) đang bốc thuốc không phép cho một bệnh nhân chữa ung thư gan cho con gái.

Ông lang Nho (áo đen) đang bốc thuốc không phép cho một bệnh nhân chữa ung thư gan cho con gái.

Ông Cường cho rằng, nếu hành nghề có phép thì thanh tra Sở sẽ kiểm tra, xem xét, xử lý nhưng đây là cơ sở khám chữa bệnh không phép nên Sở đã giao cho Phòng y tế và UBND xã tiến hành kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm.

Ông Cường cũng cho biết thêm, sau khi nhận được thông tin về việc ông lang Nho tiếp tục hành nghề mà không có phép, thanh tra Sở đã tiếp tục yêu cầu Phòng Y tế báo cáo lên UBND huyện Sóc Sơn để có biện pháp xử lý dứt điểm, triệt để.

"Chúng tôi cũng đề nghị cần đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để thông báo cho nhân dân biết rõ là ông Nho chưa được cấp phép và trong thời gian chưa cấp phép thì không được khám, chữa bệnh.

Tuy nhiên, cái khó ở đây là người dân mình vẫn "có bệnh thì vái tứ phương" nên việc hành nghề trái phép của ông Nho vẫn diễn ra", ông Cường bày tỏ.

Theo phản ánh, giá các thang thuốc được cho là chữa ung thư của ông lang Nho cắt cho người bệnh rất cao, từ 3 - 5 triệu đồng/ thang.

Ông lang Nho cho biết, mỗi ngày có khoảng chục bệnh nhân là bình thường, cuối tuần còn đông hơn thậm chí có ngày có 100 người đến khám chữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại