Thái Nguyên: Phát hiện một cửa hàng bán xăng có chứa chất lạ

Tiến Mạnh |

(Soha.vn) - Trưa ngày 9/8, sau khi đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu X73 (Thái Nguyên) hàng chục xe gắn máy đột ngột chết máy, sau đó không thể khởi động lại.

Từ khoảng 12 giờ trưa, hàng chục người dân đã đến cửa hàng xăng dầu X73 (Quân khu 1) nằm trên đường Quang Trung thuộc địa bàn tổ 8, phường Tân Thịnh (T.P Thái Nguyên) đem theo xăng đã mua tại cửa hàng đòi bồi thường vì cho rằng cửa hàng đã bán xăng lẫn tạp chất nghi là nước.

Đa số các xe sau khi đổ xăng tại cây xăng này thì đều gặp tình trạng xe đang đi thì bất ngờ bị chết máy và không thể khởi động lại. Đưa xe đến cửa hàng sửa chữa, mọi người mới tá hỏa vì nguyên nhân xe không nổ là do xăng trong xe có nhiều tạp chất lạ.

Chai xăng có chứa
Chai xăng có chứa "chất lạ" được người dân tháo ra từ bình xăng sau khi đổ xăng tại cửa hàng xăng X73

Sau khi tháo toàn bộ số xăng trong bình xe ra và mua xăng mới tại cửa hàng khác đổ vào bình thì xe lại khởi động và chạy bình thường.

Anh Nguyễn Văn Thạch, hành nghề xe ôm thường trú tổ 27, phường Tân Thịnh (T.P Thái Nguyên) thì cho biết: “Tôi mua gần 100 nghìn đồng xăng A92 ở cây xăng này lúc 8 giờ sáng sau đó đang chở khách trên đường thì xe bị chết máy phải vào hiệu sửa. Nhân viên sửa xe phải thay toàn bộ xăng trong bình và rửa lại bộ chế hòa khí xe của tôi mới khởi động lại được. Tôi đem xăng cũ đến đây để trả và yêu cầu đại lý hoàn lại tiền”.

Bức xúc trước sự việc, hàng chục xe gắn máy gặp hiện tượng trên đã mang số xăng đổ tại cửa hàng xăng X73 đến đòi cửa hàng bồi thường.

Ngay sau khi, sự việc xảy ra Đội Quản lý thị trường T.P Thái Nguyên đã niêm phong cột bơm và bể chứa Cửa hàng xăng dầu X73 trong lúc đợi kết quả giám định chất lượng xăng.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Cửa hàng trưởng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu X73 cho rằng: “Nguyên nhân của tình trạng trên là do xăng A92 của cửa hàng bị lẫn nước mưa. Những ngày vừa qua, trời mưa nhiều trong khi cửa hàng sơ xuất không kiểm tra bể chứa xăng, dẫn tới nước ngập tràn vào bể chứa. Ngay sau khi nhận được phản ánh của khách hàng, chúng tôi đã chỉ đạo nhân viên bồi hoàn tiền xăng đồng thời ngừng bán hàng để kiểm tra và tìm phương án khắc phục sự cố”.

Nhận được phản ánh của người dân, chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra liên ngành của Công an T.P Thái Nguyên và Đội Quản lý thị trường T.P Thái Nguyên đã đến kiểm tra, lập biên bản sự việc trên. Đoàn đã lấy mẫu xăng từ cột bơm của Cửa hàng xăng dầu X73 đem đi giám định đồng thời niêm phong các cột bơm, bể chứa và yêu cầu cửa hàng ngừng bán xăng nghi ngờ nhiễm tạp chất đợi kết luận chính thức của cơ quan chức năng về chất lạ lẫn trong xăng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại