TBT Kim Quốc Hoa: “Có người từng khuyên tôi dừng vụ ông Trần Văn Truyền”

Tuấn Nam |

Tổng biên tập báo Người cao tuổi tiết lộ, đã có người từng khuyên ông nên dừng đăng bài liên quan đến ông Trần Văn Truyền.

Sau khi Ủy ban kiểm tra Trung ương có kết luận về vấn đề nhà, đất của ông  Trần Văn Truyền - nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với nhà báo Kim Quốc Hoa – Tổng biên tập báo Người cao tuổi.

Theo ông Kim Quốc Hoa, những gì mà báo Người cao tuổi phản ánh về đất và nhà của ông  Trần Văn Truyền là đúng (về diện tích thì có phần chưa thật chuẩn hoàn toàn).

Ông Kim Quốc Hoa

Nói về tiến độ Ủy ban kiểm tra Trung ương ra kết luận, ông Hoa cho rằng: “Việc đưa ra kết luận như vậy cũng một phần là chịu sức ép từ chất vấn của các đại biểu quốc hội. Việc đưa ra kết luận là kịp thời và đáp ứng được sự mong đợi của cử tri”.

Theo ông Hoa, tỉnh Bến Tre và TP. Hồ Chí Minh đã có quyết định thu hồi nhà, đất ngay khi có kết luận kiểm tra cũng vẫn là chậm trễ.

“Nếu báo chí không đưa ra, nếu Ủy ban kiểm tra Trung ương không vào cuộc, ra kết luận và chỉ đạo thì chưa chắc đã thu hồi.

Đây mới là kết luận của tổ chức Đảng đối với đảng viên. Còn việc thể chế hóa thì chính quyền tức là UBND tỉnh Bến Tre và TP. Hồ Chí Minh phải ra quyết định thu hồi và xử lý những cán bộ có liên quan” - lời ông Hoa.

Nhớ lại thời điểm đăng những bài viết liên quan đến ông Trần Văn Truyền hồi tháng 2/2014, ông Kim Quốc Hoa cho biết: “Cũng có chút e ngại nhưng chúng tôi có chứng cứ trong tay rất cụ thể”.

Vị Tổng biên tập cho biết, từ khi khởi đăng tuyến bài về vụ việc này, ông chưa nhận thấy có lời đe dọa nào nhưng có một số người khuyên nên dừng đăng bài.

“Có lần, một người bạn đến gặp, nói chuyện điện thoại với ông Trần Văn Truyền trước mặt tôi. Người đó nói: “Em đang ngồi với Tổng biên tập báo Người cao tuổi. Anh Ba (ông Trần Văn Truyền) có nói chuyện với ông Tổng biên tập không thì ông ấy không nói gì.

Lúc đó, tôi có nhờ người đó chuyển lời tới ông Truyền rằng tốt nhất là trước mắt ông Truyền phải trả ngay nhà công vụ ở Hoàng Cầu. Nếu đã có nhà mà vẫn giữ nhà công vụ thì chỉ làm mất uy tín thêm”, ông Hoa kể.

Sau đó, tháng 7/2014, ông Trần Văn Truyền đã trả nhà công vụ.

Theo ông Kim Quốc Hoa, kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương đã đạt được yêu cầu trước mắt là làm rõ việc thực hiện chính sách nhà đất.

Ông Hoa nói tiếp: “Vấn đề nhà cửa với ông Trần Văn Truyền có giá trị cao nhưng cái giá phải trả và tư cách cán bộ cấp cao là không tương xứng. Ông ấy đã từng là người đứng đầu “phủ Khai Phong” nhưng lại không trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo”.

“Trong vòng 24 giờ qua, tôi nhận được nhiều tin nhắn và cuộc gọi đến chia sẻ. Nhưng trong thâm tâm, tôi cảm thấy buồn, cảm thấy xấu hổ với một vị nguyên cán bộ cấp cao như thế” - lời ông Hoa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại