Kim Quốc Hoa

Đề nghị truy tố nguyên tổng biên tập báo Người Cao Tuổi

Đề nghị truy tố nguyên tổng biên tập báo Người Cao Tuổi

Thời sự - Xã hội 2015-11-01T10:24:00

Tại kết luận điều tra, Cơ quan an ninh điều tra nhận định vụ sai phạm của ông Kim Quốc Hoa “là vụ án nghiêm trọng, liên quan đến lĩnh vực hoạt động báo chí”.

Khám xét nhà nguyên TBT báo Người cao tuổi Kim Quốc Hoa

Khám xét nhà nguyên TBT báo Người cao tuổi Kim Quốc Hoa

Thời sự - Xã hội 2015-05-12T15:36:00

Hôm nay (12/5), Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã tống đạt Quyết định khởi tố ông Kim Quốc Hoa và khám xét chỗ ở, chỗ làm việc của nguyên TBT báo Người cao tuổi.

Nguyên tổng biên tập báo Người cao tuổi Kim Quốc Hoa bị khởi tố

Nguyên tổng biên tập báo Người cao tuổi Kim Quốc Hoa bị khởi tố

Thời sự - Xã hội 2015-05-12T14:46:00

Nguyên tổng biên tập báo Người cao tuổi bị khởi tố về hành vi “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo điều 258 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc ở báo Người cao tuổi

Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc ở báo Người cao tuổi

Thời sự - Xã hội 2015-02-09T16:37:00

Liên quan đến vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Báo Người cao tuổi, ngày 9/2, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ C.A đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Đề nghị cách chức Tổng biên tập báo Người cao tuổi

Đề nghị cách chức Tổng biên tập báo Người cao tuổi

Thời sự - Xã hội 2015-02-09T13:48:00

Sau khi tiến hành thanh tra đột xuất, Bộ TT&TT đã đề nghị cách chức Tổng biên tập báo Người cao tuổi Kim Quốc Hoa, chuyển hồ sơ sang Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

TBT Kim Quốc Hoa: “Có người từng khuyên tôi dừng vụ ông Trần Văn Truyền”

TBT Kim Quốc Hoa: “Có người từng khuyên tôi dừng vụ ông Trần Văn Truyền”

Thời sự - Xã hội 2014-11-22T15:58:00

Tổng biên tập báo Người cao tuổi tiết lộ, đã có người từng khuyên ông nên dừng đăng bài liên quan đến ông Trần Văn Truyền.

Vụ ông Truyền “bổ nhiệm cán bộ ồ ạt”: Bộ Nội vụ nên vào cuộc

Vụ ông Truyền “bổ nhiệm cán bộ ồ ạt”: Bộ Nội vụ nên vào cuộc
Thời sự - Xã hội 2014-03-02T19:00:00

(Soha.vn) - Trong việc bổ nhiệm cán bộ, Bộ Nội vụ nên là cơ quan chủ trì, phối hợp với liên ngành để xem xét những thông tin dư luận phản ánh.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại