Sư trụ trì ở Hải Phòng kêu cứu vì bị vu khống là trùm ma túy

Hoàng Đan |

Tin đồn sai sự thật về việc bị công an C47 vây bắt do cầm đầu đường dây ma túy đã khiến sư Thích Giác Nghiên, Trụ trì chùa Cao Linh (Hải Phòng) phải làm đơn kêu cứu khẩn cấp.

Nhiều tháng qua, ở Hải Phòng và Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Dương… bỗng bùng phát tin đồn Đại đức Thích Giác Nghiên, Trụ trì chùa Cao Linh, (Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng) vừa bị lực lượng công an C47 vây bắt, do cầm đầu đường dây ma tuý “Tam giác vàng”.

Đặc biệt trên một số trang mạng Internet như: Youtube.com tại chuyên mục “Những người nổi tiếng” còn đưa cả một Video Clip “Tiểu sử Đại đức Thích Giác Nghiên Trụ trì chùa Cao Linh - trùm ma túy khét tiếng Tam Giác Vàng”.

Video còn đăng tải hình ảnh của sư ông, cảnh chùa Cao Linh rồi cho ghép cảnh hàng trăm các chiến sĩ công an Cục Phòng chống tội phạm về ma tuý (C47) – Bộ công an đang “bố giáp” chùa Cao Linh.

Cùng với đó là những lời lẽ thuyết minh giật gân như thật “Khi bị vây giáp, sư Nghiên cho đóng cửa chùa, dùng súng bắn ra chống trả quyết liệt.

Lực lượng công an phải dùng lựu đạn hơi cay quăng vào, khống chế bắt giữ và thu giữ súng AK, 5 trái lựu đạn, 3000 viên ma tuý tổng hợp, 55 bánh hêroin và 2,7 tỷ đồng.”...

Những thông tin bịa đặt lan truyền trên các trang mạng xã hội đã làm cho nhiều người tưởng thật nên mỗi ngày có hàng trăm du khách tìm về chùa Cao Linh (Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng) để tìm hiểu thông tin trên.

Đơn kiến nghị của Đại đức Nghiên.
Đơn kiến nghị của Đại đức Nghiên.

Bức xúc trước những thông tin vu khống này, Đại đức Thích Giác Nghiên, Trụ trì chùa Cao Linh phải làm đơn khẩn thiết cầu cứu gửi tới các cơ quan chức năng ở Trung ương, địa phương và các cơ quan báo chí.

Theo Đại đức Nghiên, từ năm 2012, nhân việc bất hoà giữa nhà sư và một số cá nhân tại Thành hội Phật giáo Hải Phòng, đã có một số kẻ xấu tung tin đồn, dải cả truyền đơn vu khống ông và một số sư trong chùa Cao Linh tham gia mua bán ma tuý, cất giấu vũ khí…

"Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của tôi và chùa Cao Linh. Chúng tôi khẳng định mình luôn trong sáng, minh bạch.

Những thông tin trên đã làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của chùa…", Đại đức Nghiên nêu.

Đơn của Đại đức Nghiên cũng đề nghị các cơ quan nhanh chóng điều tra xử lý nghiêm những kẻ xấu đã đưa tin vu khống, bịa đặt nêu trên.

Có văn bản đề nghị một số trang mạng xã hội như Youtube.com phải tiến hành gỡ bỏ những thông tin vu khống, bịa đặt và đăng thông báo cái chính, xin lỗi cá nhân ông và chùa Cao Linh.

Thượng tá Đỗ Quang Trung, Trưởng Công an huyện An Dương khẳng định: “Những tin đồn trên hoàn toàn không có thật. Chùa Cao Linh vẫn rất yên bình.

Sư Thích Giác Nghiên vẫn sinh hoạt tín ngưỡng tại chùa Cao Linh bình thường. Nếu vi phạm pháp luật thì chính quyền đã vào cuộc lâu rồi…”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại