Sự thật việc Trung tá làm "cò" công chức ở Sóc Sơn - Hà Nội

Hoàng Đan |

Theo Đại tá Giáp, CA HN đã làm rõ, Đàm Hữu Dũng là Trung tá, nhưng do khó khăn về kinh tế nên khi có người nhờ chạy công chức đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến thông tin "cò" viên chức giáo dục tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, chiều 13/10, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Hình sự, Công an Hà Nội đã thông báo cụ thể về thông tin Trung tá làm "cò" trong việc này.

Theo Đại tá Giáp, ngay sau khi nhận được thông tin về việc Trung tá làm "cò" tham gia "chạy công chức" trên địa bàn Sóc Sơn, Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo phòng PC45 khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Điều tra bước đầu, công an thành phố đã xác định, khoảng giữa tháng 8/2015, anh Đỗ Văn Triệu (SN 1980, trú tại Hồng Kỳ, Sóc Sơn, là công an viên xã Hồng Kỳ) nhờ anh Nguyễn Văn Hải (SN 1982, trú tại Phù Ninh, Sóc Sơn) xin cho vợ vào công chức.

Vợ anh Triệu là chị Nguyễn Thu H., sinh năm 1981, trú tại Bắc Sơn, Sóc Sơn. Chị H. là giáo viên mầm non của xã vừa có thông báo của UBND huyện hết hợp đồng.

Sau đó, chị H. đã điện thoại cho Hải và được biết giá "chạy công chức" từ 150 - 170 triệu đồng. Do chị H. không có khả năng lo được số tiền trên nên có nói nếu ai có nhu cầu sẽ giới thiệu cho Hải.

Trước đó, chị H. đã gặp người phụ nữ tên Giang và được biết chị này có nhu cầu xin cho con nuôi vào công chức mầm non, H. đã giới thiệu Hải cho Giang.

Ngày 20/8/2015, Giang gọi điện cho Hải và nhờ xin cho con nuôi vào công chức mầm non. Tiếp đó, ngày 25/8, Hải đã liên lạc thông báo việc thỏa thuận với chị Giang cho Đàm Hữu Dũng, sinh năm 1972, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

"Dũng hẹn Hải và Giang gặp tại một quán cà phê ở Cầu Giấy, Hà Nôi. Tại đây, Dũng cho Giang biết bản thân có khả năng chạy vào công chức.

Tại nhà riêng, Dũng cho chị Giang biết việc chạy công chức tại Sóc Sơn mất khoảng 200 triệu đồng. Giang đồng ý đi rút tiền, nhưng sau đó không quay lại gặp Dũng.

Quá trình điều tra chúng tôi đã xác minh rõ, Đàm Hữu Dũng là Trung tá, giảng viên tại Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng", Đại tá Giáp thông tin.

Cũng theo ông Giáp, tại cơ quan công an, Dũng khai nhận bản thân không có quan hệ và khả năng xin chạy vào công chức, nhưng do khó khăn về kinh tế nên khi thấy Hải nhờ chạy công chức, Dũng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

"Căn cứ đề nghị của Cơ quan Điều tra khu vực I, Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng, ngày 23/9, Cơ quan điều tra CA Hà Nội đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan đến Trung tá Đàm Hữu Dũng đến cơ quan này để điều tra theo thẩm quyền", ông Giáp nói.

Đồng thời, ông Giáp cũng cho biết thêm, ban đầu, Dũng khoe là họ hàng của một Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, nhưng quá trình điều tra đã làm rõ thông tin này là không đúng.

Cùng trong vụ việc "chạy công chức" ở Sóc Sơn, theo ông Giáp, cơ quan Cảnh sát điều tra, CA HN đã khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam Trần Văn Ánh và Ngô Thị Toàn can tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thuyết và Nguyễn Văn Long cùng ở Sóc Sơn về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

"Quá trình điều tra đến nay chưa phát hiện có dấu hiệu tiêu cực liên quan đến việc "chạy công chức" ở lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Các đối tượng trên đã lợi dụng nhu cầu thi tuyển công chức của các cá nhân, tự nhận mình có quan hệ với lãnh đạo các phòng ban của Sóc Sơn và UBND TP, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Đại tá Giáp nhấn mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại