Sự cố tại nhà máy thép do không đậy nắp lò luyện

Qua khám nghiệm hiện trường và làm việc với nhà máy, cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân gây ra sự cố là do công nhân vận hành lò luyện sai quy trình.

Chiều 14-4, một lãnh đạo Phòng kỹ thuật hình sự (công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết cơ quan này phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã giám định hiện trường sự cố làm 11 công nhân bị bỏng tại Nhà máy thép Pomina 3.

Hiện trường nơi xảy ra sự cố tràn thép ra khỏi lò luyện - Ảnh: Đông Hà

Qua khám nghiệm hiện trường và làm việc với nhà máy, cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân gây ra sự cố là do công nhân vận hành lò luyện sai quy trình.

Theo đó, nguyên nhân chính dẫn tới sự cố là do trong quá trình di chuyển lò luyện thép từ vị trí tinh luyện sang vị trí rót thép vào đúc khuôn, công nhân vận hành đã không đậy nắp lò luyện.

Do không đậy nắp, quá trình di chuyển có sự rung lắc, cộng với thép đã được nấu chảy tạo ra sóng sánh làm một lượng thép tràn ra khỏi miệng lò.

Khi tràn ra khỏi lò, thép tan chảy đổ xuống nền gạch cách nhiệt. Độ nóng của thép vừa được nấu khi gặp nền gạch lạnh đã tạo ra phản ứng, gây nổ và thép nóng bắn ra tung tóe vào công nhân.

Vị lãnh đạo cũng cho biết, phản ứng đã làm cho nền gạch bị bong tróc. Lò tinh luyện này có sức chứa 110 tấn và nhiệt độ lên tới 15810C. Còn nguyên nhân công nhân không đóng nắp thùng rót thép là do vội vàng nên quên đóng.

Công ty thép Pomina 3 cho biết, với các công nhân bị bỏng đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, công ty sẽ lo chi phí toàn bộ với thiết bị, thuốc men tốt nhất.

Riêng trường hợp công nhân bị bỏng nặng nhất là anh Hoàng Danh Thịnh, công ty đã mua vé máy bay cho vợ con anh từ Hà Tĩnh vào TP.HCM để chăm sóc. Nếu tai nạn làm ảnh hưởng đến sức lao động của anh Thịnh, công ty sẽ chịu trách nhiệm chăm lo cho các con anh đến lúc trưởng thành.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại