Tại sao tòa quyết định dừng xét xử vụ Cát Tường?

Nhóm Phóng viên |

(Soha.vn) - Do lời khai của nhân chứng và cáo trạng có nhiều điểm "chênh" nên tòa đã quyết định trả lại hồ sơ để điều tra thêm.

Ngay sau khi bước ra khỏi phiên tòa, bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ đẻ chị Huyền đã không giấu được cảm xúc khi chủ tọa tuyên trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung.

"Lời khai của người y tá tên Thư và bản cáo trạng sai nhiều quá nên sau khi nghỉ hội ý tòa đã tuyên trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung.

Gia đình chúng tôi cũng mong làm rõ nhiều vấn đề nên việc trả hồ sơ để điều tra lại là hợp lý. Chúng tôi mong việc điều tra bổ sung này sẽ tìm ra đúng sự thật, đúng người, đúng tội. Không thể bao che, bỏ lọt tội phạm được...", bà Hiền chia sẻ.

Bà Hiền - mẹ đẻ nạn nhân đồng tình với quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung của tòa.

Theo bà Hiền, trong lời khai tại tòa của y tá tên Thư thì ngay sau quá trình tiêm thuốc khoảng 1,5 -2 tiếng là chị Huyền đã có biểu hiện co giật, sốc chứ không phải làm xong sau 4 tiếng vẫn thấy bình thường, sau đó mới có biểu hiện co giật như cáo trạng.

Bà Hiền cũng cho hay, trong thời gian tới gia đình sẽ tiếp tục làm những thủ tục cần thiết để tìm kiếm thi thể chị Huyền.

Trong khi trả lời thẩm vấn, y tá Thư cho rằng cô đã được bác sĩ Tường sai đi mua thuốc động kinh nhưng không mua được. Có lẽ, bác sĩ Tường hiểu lý do tại sao có sự việc lạ lùng này nhưng trước tòa, anh ta lại phủ định. "Chị Thư không có vai trò trong ca phẫu thuật đó" - ý của Tường.

Bị kiểm sát viên công bố nguyên nhân cái chết của chị Huyền là do thuốc gây tê Lidocain, Tường cho rằng chị Huyền không thể chết bằng thuốc gây mê vì nó chỉ... gây sốc phản vệ! "Chị Huyền có thể do nôn sặc dẫn đến chết" (?) Có lẽ, câu trả lời này của Tường đủ hiểu bị cáo có chuyên môn thế nào!

Thêm nữa, quy trình làm phẫu thuật cho chị Huyền mà Tường khai khiến nhiều người... sốc. Vị cựu bác sĩ này lúc thì cho rằng y tá pha chế thuốc để tiêm, lúc lại nói rằng thứ mà mình tiêm cho cho chị Huyền đã được học từ Hàn Quốc, không thể gây biến cố gì. Nghe Tường giải thích về thứ thuốc  "tự pha" này không khác gì... lang băm! 

Chia sẻ với phóng viên sau khi phiên tòa xử sơ thẩm vụ thẩm mỹ viện Cát Tường kết thúc, ông Phạm Đức Quang, chú rể của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cho biết, lời khai của nhân chứng và của Tường có nhiều mâu thuẫn. Tường vẫn giữ lời khai còn nhân chứng lại khai hoàn toàn khác. Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra lại.

Ông Quang - chú chồng chị Huyền

Ông Quang - chú chồng chị Huyền

Ông Quang nói thêm: "Tôi mong cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ để tìm ra đúng người đúng tội. Ai sai ai oan gia đình muốn được thỏa đáng".

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại