Sập giàn giáo ở Hà Nội: Tài xế kể lại giây phút kinh hoàng

Hoàng Đan |

Anh Dương cho biết, khi anh điều khiển xe chạy đến đoạn đường này, bất ngờ toàn bộ giàn giáo và hàng chục khối bê tông đổ sập xuống đầu xe của anh.

Liên quan đến vụ sập đoạn giàn giáo đường sắt trên cao xảy ra sáng sớm nay (28/12), theo tìm hiểu của chúng tôi, tài xế lái xe taxi thoát nạn là anh Nguyễn Bá Dương (SN 1974, trú tại Dương Nội, Hà Đông).

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, anh Dương cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng lúc hơn 3 giờ 30 phút sáng nay.

"Khi tôi đang lái xe chở 3 khách nữ từ trung tâm về Hà Đông qua đây, thì bất ngờ giàn giáo và hàng chục khối bê tông bất ngờ đổ sập xuống đầu xe tôi.

Bê tông cứ thế tràn vào đầy trong xe của tôi, không thể làm gì được. Cửa không mở được.... Thực sự cho đến giờ tôi vẫn còn rất sợ"- anh Dương kể.

Công tác khắc phục sự cố vẫn đang được tích cực triển khai.

Công tác khắc phục sự cố vẫn đang được tích cực triển khai.

Theo lời anh Dương, sau khi sự việc xảy ra, các công nhân đang thi công tại đây đã nhanh chóng dùng búa, xẻng, ra đập phần cửa kính để cứu anh và 3 khách thoát khỏi xe.

"Lúc đó, tôi và các hành khách rất hoảng sợ, chỉ biết hô lớn lên.

Cũng may là các anh em công nhân ở đây đã nhanh chóng lấy búa, xẻng và các dụng cụ khác, đập cửa kính cứu chúng tôi ra"- anh Dương cho hay.

Cũng theo anh Dương, rất may cả anh và 3 hành khách nữ trên xe đều không ai bị thương.

Tài xế Dương.

Tài xế Dương.

Anh nói: "Tôi thường xuyên đi qua đây và thấy họ thi công như vậy là ẩu quá! Tôi mong các cơ quan chức năng làm rõ sự việc, để xử lý nghiêm. Đồng thời, sớm đền bù cho tôi chiếc xe để tôi còn làm ăn".

Anh Dương cũng cho biết thêm, ngay sau khi sự việc xảy ra, công an đã mời anh vào làm việc để ghi nhận thông tin về sự cố đáng tiếc này.

Chia sẻ với chúng tôi, nhiều người dân ở khu vực này cho biết thêm, vào lúc 3 giờ 30 sáng, họ nghe thấy tiếng động rất lớn và khi ra thì thấy giàn giáo và rất nhiều bê tông đã bị đổ sập xuống.

Theo quan sát của chúng tôi, đến 10 giờ 30 sáng nay, toàn bộ khu vực hiện trường đã bị phong tỏa, các phương tiện không được phép lưu thông.

Giám đốc Sở GTVT Hà Nội và đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công đã có mặt để chỉ đạo việc khắc phục sự cố.

Tuy nhiên, đến thời điềm hiện tại, chiếc xe taxi gặp nạn vẫn chưa được đưa ra khỏi khu vực xảy ra sự cố.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về sự việc...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại