Rét kỷ lục: Sapa, Tam Đảo đồng loạt cấm ô tô lên ngắm tuyết?

Hà Khê |

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Trọng Hài, Bí thư Huyện ủy Sapa xác nhận, hiện đã cấm xe ô tô loại lớn, xe chở khách lên Sapa để đảm bảo an toàn giao thông.

Hiện chưa có vụ tai nạn nào đáng tiếc xảy ra

Đợt rét kỷ lục những ngày đầu năm 2016 đang khiến nhiều nơi ở miền Bắc xảy ra hiện tượng băng giá, tuyết rơi. Có thể nói, đây là một trong những sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Rất ít khi hiện tượng tuyết rơi xuất hiện nhiều nơi ở miền Bắc như vậy, đây cũng là cơ hội cho những ai yêu mạo hiểm, thích khám phá cái lạnh có một không hai này.

Chính vì thế, không có gì khó hiểu khi hàng ngàn du khách đang nườm nượp đổ về những nơi xảy ra tuyết rơi như Tam Đảo, Sapa, Mai Châu, Mẫu Sơn, Ba Vì... để đắm mình vào cái lạnh và ngắm tuyết.

Việc hàng ngàn người nườm nượp đi ngắm tuyết khiến nhiều tuyến đường ở Sapa, Tam Đảo tắc nghẽn. Giữa cái rét cắt da cắt thịt cộng với tuyết rơi dày đặc khiến đường lên Sapa trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.


Một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Lào Cai vì băng tuyết. Nguồn Facebook.

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Lào Cai vì băng tuyết. Nguồn Facebook.

Trao đổi với PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ, ông Nguyễn Trọng Hài, Bí thư Huyện ủy Sapa (Lào Cai) xác nhận, hiện huyện đã cấm các loại xe cỡ lớn, xe dài và xe khách lên Sapa để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Ông Hài cũng cho biết, hiện vẫn chưa xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc nào trên tuyến đường Lào Cai - Sapa, tuy nhiên tình hình thời tiết đang diễn biến phức tạp nên việc cấm và hạn chế xe ô tô lên Sapa là việc cần thiết để đảm bảo an toàn.

Cũng theo Bí thư Huyện ủy Sapa, hiện đường lên Sapa tầm nhìn rất hạn chế, lại bao phủ bởi tuyết, băng giá nên rất dễ xảy ra tai nạn.


Theo nguồn tin của báo điện tử Zing, hiện đường lên Sapa đã bị tắc cả 10 km, lực lượng CSGT rất vất vả để điều tiết (ảnh Lê Hiếu/Zing.vn)

Theo nguồn tin của báo điện tử Zing, hiện đường lên Sapa đã bị tắc cả 10 km, lực lượng CSGT rất vất vả để điều tiết (ảnh Lê Hiếu/Zing.vn)

"Qua báo chí chúng tôi cũng mong muốn mọi người hiểu và thông cảm. Đường lên rất nguy hiểm, chúng tôi đã cấm xe cỡ lớn, xe khách. Với xe cá nhân, cũng nên hạn chế lên Sapa lúc này", ông Hài nói.

Liên quan đến tình hình thời tiết đang rất khắc nghiệt ở Sapa, ông Nguyễn Trọng Hài xác nhận, trời rét đang gây khó khăn cho sản xuất và đời sống của người dân.

Trên địa bàn huyện đã có nhiều trâu, bò và gia súc chết vì trời quá lạnh. Tuy nhiên, huyện đã có phương án chủ động từ trước nên đã giảm thiểu được thiệt hại do băng tuyết gây nên.

"Dù thế, hoa màu, rau quả không thể cứu vãn được. Thiệt hại về rau quả và sản xuất nông nghiệp là rất lớn", ông Hài nói.

Miền Bắc tiếp tục duy trì rét đậm trong vài ngày tới

Không chỉ Sapa, nhiều địa phương có tuyết rơi khác cũng bị thiệt hại nặng nề. Qua nguồn tin riêng của PV, hiện một số nơi có tuyết rơi, địa hình hiểm trở cũng đã cấm hoặc hạn chế xe ô tô qua lại.

Trao đổi nhanh với PV, ông Phạm Quang Nguyên, Bí thư Huyện ủy Tam Đảo cho biết, tuyết và băng giá đã xuất hiện ở thị trấn Tam Đảo từ khoảng 5h sáng 24/1.

Đây là lần đầu tiên Tam Đảo có hiện tượng tuyết rơi, vì thế, nhiều du khách đã vượt đường núi hiểm trở để lên Tam Đảo ngắm tuyết.

Tuy nhiên, vì địa hình phức tạp nên đường lên Tam Đảo trong điều kiện thời tiết hiện nay rất nguy hiểm, đặc biệt khi tầm nhìn bị hạn chế.

Sáng sớm nay (24/1) Huyện ủy đã giao cho Ủy ban nhân dân tiến hành các biện pháp để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường lên Tam Đảo. Trong đó, không loại trừ việc sẽ cấm hoặc hạn chế các phương tiện lên đây.

Theo tin tức mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết ngày 24/01, toàn miền Bắc chìm sâu trong đợt rét hại kỉ lục từ đầu mùa tới nay. Dự báo trong những ngày tới, giá lạnh tiếp tục xuất hiện ở miền Bắc.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại diện rộng từ nay đến 27/1, vùng núi có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại