Phớt lờ lệnh, gầm cầu vành đai 3 vẫn bị 'xẻ thịt'

Theo Infonet |

Công an Hà Nội khẳng định việc trông giữ phương tiện và sử dụng vào các mục đích khác gầm cầu vành đai 3 đều không có giấy phép.

Mới đây Công an TP. Hà Nội cũng đã có cuộc thanh kiểm tra toàn diện tình trạng sử dụng gầm cầu làm các điểm trông giữ xe. Theo đó, gầm đường cao tốc đoạn từ Nguyễn Xiển - Hoàng Liệt - Pháp Vân đã bị một số tổ chức, cá nhân khai thác tận thu.

Đáng nói hơn, mặc dù, Sở GTVT yều cầu công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội phải sử dụng đúng mục đích nhưng thực chất dưới gầm cầu cao tốc, hàng ngàn m2 ở đây đã được dựng lên hàng rào lưới sắt để tận dụng làm điểm trông giữ xe, thậm chí một vài điểm còn cho kinh doanh “trá hình” như làm gara ô tô, cơ sở bảo dưỡng xe máy, xưởng sửa chữa, kho tập kết hàng hóa.

Phớt lờ lệnh, gầm cầu vành đai 3 vẫn bị 'xẻ thịt'
Các điểm trông giữ xe ô tô ngày và đêm mọc lên như nấm tại gầm cầu vượt Thanh Trì. Ảnh: L.H.

Ông Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội  giao Sở GTVT chủ trì đề xuất phương án giải quyết, báo cáo UBND TP trước ngày 6/3/2013. Tuy nhiên, đến hạn Sở GTVT vẫn chần chừ giải quyết, không thực hiện ý kiến chỉ đạo. 

“Sở GTVT khẩn trương và nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố. Tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND thành phố các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định trong tháng 3/2013” - văn bản số 1084 của UBND TP. Hà Nội đốc thúc Sở GTVT giải trình.

Trong tổng diện tích 193.853 m2 diện tích gầm cầu cao tốc đã bị xí nghiệp khai thác điểm đỗ xe 6, thuộc công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội tự ý chia ra thành 193 khoang để khai thác, hoặc giao cho nhiều cá nhân bên ngoài công ty sử dụng. 

Hầu hết các khoang được rào, chắn bằng lưới thép, một số rào chắn bằng tôn và được sử dụng vào các mục đích như làm bãi đỗ xe, dùng để gò hàn và sửa chữa ô tô, dùng để làm bãi gửi đỗ xe tải, chuyển hàng hóa...

Cũng theo Công an TP. Hà Nội, việc trông giữ xe phương tiện và sử dụng vào các mục đích khác đều không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, mà chỉ có các công văn về việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý. Một số khoang làm kho chứa máy móc, thiết bị, gây lộn xộn về trật tự đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Phớt lờ lệnh, gầm cầu vành đai 3 vẫn bị 'xẻ thịt'
Phía dưới chân cầu vượt trở thành nơi bán hàng rong và biến thành quán trà đá.
Phớt lờ lệnh, gầm cầu vành đai 3 vẫn bị 'xẻ thịt'
Biển báo "Nơi trông giữ xe ngày và đêm" được treo nhiều tại gầm cầu vượt Thanh Trì, Pháp Vân, Nguyễn Xiển.
Phớt lờ lệnh, gầm cầu vành đai 3 vẫn bị 'xẻ thịt'
 

Theo Công an TP. Hà Nội, việc trông giữ xe phương tiện và sử dụng vào các mục đích khác đều không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, mà chỉ có các công văn về việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý.

Phớt lờ lệnh, gầm cầu vành đai 3 vẫn bị 'xẻ thịt'
Một số khoang làm kho chứa máy móc, thiết bị, gây lộn xộn về trật tự đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.
Phớt lờ lệnh, gầm cầu vành đai 3 vẫn bị 'xẻ thịt'
Công an Hà Nội khẳng định việc trông giữ phương tiện và sử dụng vào các mục đích khác gầm cầu vành đai 3 đều không có giấy phép.
Phớt lờ lệnh, gầm cầu vành đai 3 vẫn bị 'xẻ thịt'
Những hàng rào bằng thép cao 2m được dựng lên để trông coi xe.
Phớt lờ lệnh, gầm cầu vành đai 3 vẫn bị 'xẻ thịt'
Đoạn gần khu đô thị Linh Đàm trở thành nơi chứa xe vận tải.
Phớt lờ lệnh, gầm cầu vành đai 3 vẫn bị 'xẻ thịt'
Thậm chí là nơi rửa xe, sửa xe ô tô, xe máy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại