Phát hiện cô gái tử vong trong tư thế bị trói hai tay

Lâm Phương |

Phá cửa phòng trọ, mọi người hốt hoảng khi phát hiện cô gái đã tử vong, hai tay bị trói, trên cổ có dấu vết nghi bị siết.

Đến trưa nay (29/1), thi thể cô gái tử vong tại dãy phòng trọ trên đường Hồ Ngọc Lãm (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, T.p HCM) đã được chuyển khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một người bạn của cô gái qua gõ cửa rủ đi làm, nhưng không thấy trả lời.

Gọi cửa mãi không thấy bạn trả lời, nghi có chuyện chẳng lành, cô bạn này đã gọi chủ phòng trọ lên phá khóa vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện cô gái nằm chết trong phòng.

Thi thể nạn nhân được di chuyển khỏi hiện trường

Thi thể nạn nhân được chuyển khỏi hiện trường

Nạn nhân đã tử vong, nhưng hai tay đang bị trói, trên cổ có dấu vết nghi bị siết. Đồ đạc trong phòng vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu xáo trộn.

Nhận được tin báo, công an quận Bình Tân phối hợp với các Phòng nghiệp vụ công an T.p HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Bước đầu nạn nhân được xác định tên là Chuyền (khoảng 21 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú tại dãy nhà trọ trên).

Nguyên nhân vụ án đang được cơ quan điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại