Phải làm phim mới được... công nhận xã đảo

KHOA NAM |

Ông Ngô Công Tước - giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang - cho biết cơ quan này vừa hoàn tất 17 đĩa DVD, thời lượng 15 phút/đĩa, để chuyển Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị thẩm định rồi trình Thủ tướng ra quyết định công nhận 17 xã đảo trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Tước, trước đây khi thành lập hai huyện đảo Phú Quốc (có 8 xã, 2 thị trấn) và Kiên Hải (có 4 xã), tỉnh Kiên Giang bỏ sót chữ “đảo” nên đến nay xem lại thì chỉ có quyết định thành lập huyện như các địa phương trên đất liền.

Việc không được công nhận huyện đảo, xã đảo trước mắt ảnh hưởng tới chính sách bảo hiểm y tế và chính sách khám chữa bệnh miễn phí của gần 125.000 cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở đảo.

Ngoài ra còn ảnh hưởng tới các chính sách ưu đãi khác của Chính phủ dành cho xã đảo.

Đến thời điểm này, BHXH Kiên Giang còn kẹt 900 thẻ BHYT ở xã Thổ Châu (Phú Quốc). Tháng 5 vừa rồi, UBND tỉnh Kiên Giang cấp 34 tỉ đồng mua BHYT cho dân ở một số đảo cũng đã phải thu hồi vì vướng quy định công nhận huyện đảo, xã đảo.

“Theo tôi thấy, chỉ cần nhìn bản đồ có thể biết ngay xã đảo nằm ở giữa biển, cách đất liền bao xa, chuyện làm phim hết sức tốn kém thời gian và tiền bạc.

Để hoàn thành 17 đĩa DVD nói trên, UBND tỉnh phải cấp kinh phí 1,4 tỉ đồng rồi giao Đài truyền hình Kiên Giang quay ròng rã mất hai tháng, sau đó còn điều chỉnh hơn một tháng mới xong” - ông Tước nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại