Phá cửa phòng, hoảng hốt thấy hai mẹ con treo cổ trên 1 dây

Ngọc Tú |

Sáng sớm, thấy em dâu cùng cháu không dậy đi học như thường lệ, anh Tiến chạy sang mở cửa phòng thì hoảng hồn phát hiện cả 2 người đã thắt cổ tự tử.

Sáng 8/9, UBND phường Bắc Hồng (TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) cho biết, hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm tự thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc 2 mẹ con chị Thái Thị Xoan (SN 1991, trú tổ dân phố 5) treo cổ tự tử sáng cùng ngày.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng  6h30’ sáng 8/9, anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1982, anh chồng nạn nhân Xoan) không thấy em dâu và cháu dậy để đi học như thường ngày nên chạy sang phòng gõ cửa.

Ngôi nhà nơi phát hiện thi thể 2 mẹ con chị Xoan thắt cổ tự tử trong nhà.
Ngôi nhà nơi phát hiện thi thể 2 mẹ con chị Xoan thắt cổ tự tử trong nhà.

Sau 1 lúc không thấy ai trả lời, nghi có chuyện chẳng lành, anh Tiến phá cửa vào thì hoảng hồn khi phát hiện người em dâu và cháu đã chết ở cửa phòng, sau tấm màn ri-đô.

Quá hoảng loạn, anh Tiến chạy ra hô hoán người dân đến cứu, tuy nhiên chị Xoan cùng con trai Nguyễn Trọng Đức (26 tháng tuổi) đã chết trước đó.

Nhận được tin báo, công an TX Hồng Lĩnh đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nhận được tin báo, công an phường Bắc Hồng, chính quyền địa phương cùng công an TX. Hồng Lĩnh đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, thi thể 2 mẹ con chị Xoan được phát hiện treo cổ chung 1 dây thọng lọng. Có thể, chị Xoan đã bế con trai 26 tháng tuổi treo cổ trước rồi tự kết liễu mình sau.

Được biết, chồng chị Xoan đi làm ở nước Đức lâu nay nên chị Xoan cùng con trai hiện đang ở chung nhà cùng mẹ chồng. Anh Nguyễn Văn Tiến (anh chồng) hiện đang làm công ty tại TX. Hồng Lĩnh nên cũng về ở chung nhà.

Người thân vật vã đau đớn khi phát hiện 2 mẹ con chị Xoan tự tử.

Người dân địa phương cho hay, trong cuộc sống thường ngày, chị Xoan rất hòa thuận và hiền lành, chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn với ai.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại