Ông lang chữa ung thư cho PGS Văn Như Cương "tiền hậu bất nhất"

Đại Văn |

Sau khi lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội khẳng định, việc hành nghề bốc thuốc, chữa bệnh của "thần y" Nguyễn Bá Nho chưa được cấp phép, chính ông Nho cũng thừa nhận điều này.

>> "Thần y" chữa ung thư cho PGS Văn Như Cương chưa được cấp phép
>> Bài thuốc vô giá của "thần y" chữa ung thư cho PGS Văn Như Cương
>> PGS Văn Như Cương chữa khỏi ung thư gan như thế nào?

Ngày 3/2, chúng tôi tiếp tục đến nhà ông Nho ở thôn Lai Cách (Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội) để tìm hiểu thêm thông tin.

Tại lối vào nhà vị "thần y", xe ô tô của khách, bệnh nhân đến lấy thuốc xếp một hàng dài. Trong ngôi nhà 2 tầng, hàng chục người đang chờ được ông bốc thuốc. Khung cảnh người ra người vào tấp nập.

Ngôi nhà nơi ông Nho sinh sống, đồng thời cũng là nơi để ông bốc thuốc cho mọi người

Ngôi nhà nơi ông Nho sinh sống, đồng thời cũng là nơi để ông bốc thuốc cho mọi người

Ông lang Nho trả lời "tiền hậu bất nhất"

Sau một ngày bốc thuốc cho không ít người, ông Nho tỏ vẻ mệt mỏi. Sau khi được chúng tôi đề cập đến giấy phép hoạt động thì vị “thần y” này lý giải, giấy phép đang niêm yết ở Sở Y tế Hà Nội và không có ở nhà.

“Việc này thì cái gì nó cũng phải có quá trình, ở cái huyện này có 3 cái giấy phép thì 2 cái quá hạn. Mọi người vẫn hoạt động bình thường chứ có phải một mình tôi đâu” - ông Nho phân trần.

Rất đông người kiên nhẫn ngồi chờ ông Nho bốc thuốc

Rất đông người kiên nhẫn ngồi chờ ông Nho bốc thuốc

Ông Nho cũng khẳng định: “Mô hình này là không vi phạm, mình không treo biển, nhưng mình bán thuốc Nam thì có quyền bán thuốc ở nhà, nhưng không được mở phòng khám”.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đã khẳng định, việc hoạt động chữa bệnh của ông Nguyễn Bá Nho là trái với quy định hiện hành.

Ông Nho (đeo kính) thừa nhận việc hoạt động chưa có giấy pháp là sai quy định.

Ông Nho (đeo kính) thừa nhận việc hoạt động chưa có giấy pháp là sai quy định.

Khi được hỏi quan điểm của ông về việc lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đã khẳng định cơ sở của ông không có giấy phép nhưng vẫn hoạt động là sai quy định, ông Nho đưa ra quan điểm:

“Việc có giấy phép là rất cần thiết, tôi cũng làm nhiều rồi nhưng bởi vì do trục trặc của Bộ, cho nên đợt này có đợt cấp mới tôi sẽ là người xin cấp đầu tiên.

Trước đó, tôi cũng đã có làm, nhưng Bộ bảo tạm hoãn".

Bên cạnh đó, ông Nho cũng thừa nhận cơ sở của mình hoạt động đến thời điểm này nhưng chưa được cấp phép là trái với quy định.

“Theo luật thì mình chưa có giấy phép thì là mình hoạt động trái phép, cái đó thì mình phải đi xin” - ông Nho nói.

Thế nhưng, những gì ông Nho nói lại mâu thuẫn với thông tin mà ông Nho đã cung cấp cho PV của chúng tôi trong bài viết ""Thần y" chữa ung thư cho PGS Văn Như Cương từng bị đe dọa", được đăng tải hôm 2/2.

Cụ thể, khi đó, ông Nho thông tin về chuyện giấy phép như sau: “Tôi đã được cấp phép! Đáng lẽ nhận một tháng nay rồi nhưng vẫn đang niêm yết 15 ngày ở Sở Y tế Hà Nội và trong tuần tới là tôi có giấy phép thôi!”.

Lãnh đạo xã nói gì?

Để tìm hiểu rõ hơn về hoạt động trái với quy định của ông Nguyễn Bá Nho, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo xã Xuân Giang.

Ông Nguyễn Minh Phúc – Chủ tịch UBND xã Xuân Giang khẳng định, cơ sở hoạt động của ông Nho chưa có giấy phép nhưng vẫn hoạt động là trái pháp luật.

Nguyễn Minh Phúc – Chủ tịch UBND xã Xuân Giang khẳng định ông Nho hoạt động trái quy định

Nguyễn Minh Phúc – Chủ tịch UBND xã Xuân Giang.

“Cơ sở của ông Nho chưa đủ điều kiện hoạt động. Chúng tôi đã mời ông Nho xuống UBND xã để nhắc nhở chứ chưa tiến hành xử phạt lần nào” - ông Phúc cho biết.

Nói về phương án xử lý đối với việc hành nghề trái phép của ông Nguyễn Bá Nho, vị Chủ tịch xã nêu quan điểm: “Cái đó thuộc thẩm quyền của huyện.

Chúng tôi cũng chỉ quản lý về mặt con người, còn phương án xử lý thì do huyện. Việc này xã cũng đã có báo cáo lên huyện”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại