Ông Chấn không được mời dự tòa xử Lý Nguyễn Chung

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, ông Chấn không được mời tham dự phiên tòa.

Theo dự kiến, ngày 29/9, TAND tỉnh Bắc Giang sẽ đưa bị cáo Lý Nguyễn Chung (SN 1988, tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) ra xét xử tội Giết người, Cướp tài sản.

Chung là người đã sát hại chị Nguyễn Thị Hoan (trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Sau khi nạn nhân bị sát hại, cơ quan điều tra đã bắt giữ, đưa ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung) ra xét xử và tuyên mức án tù chung thân.

Sau 10 năm tù oan, ông Chấn được minh oan và đang trong quá trình kiến nghị đền bù.

Luật sư Hoàng Minh Hiển – Đoàn luật sư TP Hà Nội, người được chỉ định bào chữa cho bị cáo Lý Nguyễn Chung cho biết, phiên tòa xử Chung sẽ có mặt nhân chứng của vụ án, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và gia đình bị hại, bị cáo…

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, ông Chấn không được mời tham dự phiên tòa.

Dự kiến phiên xử Lý Nguyễn Chung diễn ra trong 1 ngày. Thành phần HĐXX gồm 5 người, trong đó Thẩm phán Ngọc Thị Vui ngồi ghế chủ tọa.

Vẫn theo luật sư Hiển, theo quy định của pháp luật, do thời điểm gây án, Lý Nguyễn Chung chưa đủ 16 tuổi, nên mức án cao nhất đối với anh ta là 12 năm tù giam cho cả hai tội Giết người và Cướp tài sản.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại