Nhóm người lạ mặt đòi chôn hài cốt giữa đền làng bị dân vây giữ

Hoàng Hải |

Thấy 3 người lạ đi xe ô tô vào đền thắp hương có nhiều biểu hiện khả nghi, người dân kiểm tra thì phát hiện những người này định chôn hài cốt trong khu vực sân đền.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 18h ngày 29/11, tại đền làng thôn Trần Phú, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, TP Hà Nội đã khiến người dân nơi đây hết sức bức xúc và hoang mang.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một số người dân trong thôn phát hiện chiếc xe ô tô biển xanh mang BKS 31A – 0865, trên xe chở hai người phụ nữ và lái xe là một nam giới vào đền làng thôn Trần Phú thắp hương.

Tuy nhiên, khi người dân quan sát bên trong khu vực những người này đang đứng thắp hương thì phát hiện biểu hiện lạ của hai người phụ nữ.

Quan sát kỹ bên trong xe ô tô, mọi người phát hiện một chiếc tiểu nhỏ dùng để đựng hài cốt, thấy sự việc quá lạ lùng, người dân đã hô hoán mọi người xung quanh.

Ngay khi nghe tiếng hô nhiều người dân đã vây kín chiếc xe và yêu dẫn giải ba người này về đình làng thôn Trần Phú đồng thời báo lên ban công an xã.


Đến 11h30 trưa ngày 30/11, hàng trăm người dân vẫn tập trung rất đông ở khu vực đình làng thôn Trần Phú.

Đến 11h30 trưa ngày 30/11, hàng trăm người dân vẫn tập trung rất đông ở khu vực đình làng thôn Trần Phú.

Khi nghe thông tin, hàng nghìn người dân đã kéo đến đình làng để xem sự việc khiến lực lượng công an xã không đảm bảo được an ninh nên phải báo cáo công an huyện phối hợp điều tra, xử lý.

Theo ghi nhận của PV, vào trưa ngày 30/11, ba người đi trên xe biển xanh vẫn đang bị người dân tạm giữ tại đình làng thôn Trần Phú, hàng trăm người dân vẫn tụ tập rất đông để yêu cầu ba người này giải thích về hành động kỳ lạ của mình.

Xác nhận với phóng viên, một vị lãnh đạo công an xã Minh Cường cho biết: “Việc ba người trong đó có 2 nữ, 1 nam đi xe ô tô và chở theo một bộ hài cốt rồi xin được chôn ở đền làng là có thật.

Đến thời điểm hiện tại những người này vẫn được giữ tại đình làng thôn Trần Phú, ba người này vẫn chưa khai báo cũng như có một lời giải thích đối với người dân địa phương”.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng huyện Thường Tín tích cực điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại