Nhắn tin "hiểm" cho GĐ Sở: "Nội dung tin nhắn là rất tốt"

Hoàng Đan |

Theo văn bản của Thanh tra Bộ TT&TT, đối với nội dung tin nhắn và các tài liệu có liên quan cho thấy, chưa đủ cơ sở để chứng minh bà Châu vi phạm quy định của Luật Viễn thông.

Chưa đủ cơ sở chứng minh vi phạm Luật Viễn thông

Ngày 22/11/2014, bà Trần Thị Kim Châu (Hiệu trưởng trường THCS Trà Lân, Con Cuông, Nghệ An) đã nhắn tin đến điện thoại của bà Kim Chi và một số người khác từng là lãnh đạo Sở với nội dung:

"Vấn nạn hối lộ tình dục đang nhức nhối ở Việt Nam và sắp sửa đưa vào luật.

Cô Nguyễn Thị Kim Chi, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, vừa lên giám đốc đã đưa tài sản tự có của mình để đi… các sếp liên quan. Chắc là muốn leo cao hơn trong kỳ Đại hội sắp tới. Cẩn thận phạm pháp đó cô giáo GĐ ạ!”.

Sau khi sự việc xảy ra, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã có công văn đề nghị công an vào cuộc. Cơ quan chức năng sau đó xác định, bà Châu đã vi phạm Luật Viễn thông, tuy nhiên, chưa đưa ra quyết định xử phạt.

Đến ngày 15/4/2015, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đã có công văn số 421/STT&TT-TT về việc xin ý kiến Thanh tra Bộ TT&TT xử lý vi phạm đối với tin nhắn của bà Châu.

Công văn của Thanh tra Bộ TT&TT trả lời Sở TT&TT Nghệ An về việc xử lý nội dung tin nhắn của bà Châu.
Công văn của Thanh tra Bộ TT&TT trả lời Sở TT&TT Nghệ An về việc xử lý nội dung tin nhắn của bà Châu.

Căn cứ vào nội dung tin nhắn và các tài liệu có liên quan được Sở TT&TT Nghệ An gửi kèm, ngày 21/5, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản trả lời chính thức do Phó chánh thanh tra Đỗ Hữu Trí kí.

Theo đó, Thanh tra Bộ TT&TT cho rằng, với nội dung tin nhắn của bà Châu và các tài liệu liên quan chưa đủ cơ sở pháp lý để chứng minh bà này vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật Viễn thông.

Công văn cũng khẳng định, căn cứ vào hồ sơ, tài liệu hiện có, chưa có đủ căn cứ để khẳng định Châu vi phạm các quy định khác của pháp luật.

Thanh tra Bộ đề nghị, Sở cần kiểm tra, rà soát, tìm hiểu và làm việc thêm để bổ sung chứng cứ.

"Nội dung tin nhắn là rất tốt"

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, Tiến sỹ, Luật sư Trần Đình Triển, Trưởng VP Luật sư Vì Dân (Đoàn Luật sư HN), người tư vấn pháp luật cho bà Châu khẳng định, nội dung tin nhắn chưa có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo Luật sư Triển, đây là một giao dịch qua thư tín điện thoại, không phải là hành động đưa thông tin trên mạng thông tin truyền thông như facebook.

"Mà thư tín và điện thoại của công dân là thiêng liêng, bất khả xâm phạm theo quy định của Hiến pháp.

Nếu có nội dung qua thư tín điện thoại mà ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân và tổ chức thì phải có đơn khiếu nại tố cáo của người nhận, người có liên quan và nội dung xúc phạm là gì", Luật sư Triển cho hay.

Luật sư Triển giải thích, qua nội dung tin nhắn của bà Châu, thì câu thứ nhất: “Vấn nạn hối lộ tình dục đang nhức nhối ở Việt Nam và sắp sửa đưa vào luật" thì đây là nội dung đúng, Quốc hội đang quan tâm.

 
Bà Trần Thị Kim Châu
Tôi không vi phạm gì, bởi tôi gửi tin nhắn qua điện thoại của tôi bằng hình thức thư tín chứ không phải phát tán trên mạng truyền thông như: Website hoặc mạng xã hội Facebook. Nội dung tin nhắn đó không hề khẳng định bà Kim Chi thực hiện hành vi gì trái với pháp luật và thuần phong mỹ tục. Vì vậy, nói tôi nói xấu bà Kim Chi, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín bà Kim Chi là không đúng. Về "tài sản tự có", đó có thể là trí tuệ, nhiệt huyết, sức khỏe, ánh mắt, nụ cười…

Với câu thứ hai: “Cô Nguyễn Thị Kim Chi GĐ Sở GD&ĐT Nghệ An vừa lên GĐ đã đưa tài sản tự có của mình để đi... các sếp có liên quan”, theo Luật sư Triển, đây là một câu ẩn ý, chưa rõ nội dung.

"Vì tài sản tự có của mình có thể hiểu là tri thức, năng lực, uy tín, đạo đức, sức khỏe…của một cá nhân", Luật sư Triển nhấn mạnh.

Câu thứ ba: “Chắc là muốn leo cao hơn trong kỳ ĐH sắp tới", Luật sư Triển nhấn mạnh thêm, đây là một câu chưa rõ.

"ĐH là đại hội nào, đại hội công đoàn, hay đại hội công nhân viên chức, đại hội Hội liên hiệp phụ nữ… Một con người muốn đi lên cũng là hết sức bình thường.

Về câu cuối trong tin nhắn: “Cẩn thận phạm pháp đó cô giáo GĐ ạ!". Đây cũng một câu nhắc nhở mọi người khi hành động bất cứ việc gì đừng có vi phạm pháp luật.

Cô Châu là cấp dưới, nhắn tin nhắc nhở cấp trên như thế cũng là đều đáng trân trọng.

Tổng hợp tất cả nội dung tin nhắn trên, tôi cho rằng, nội dung tin nhắn là rất tốt, chưa thể hiện bất cứ nội dung nào là vu khống, xúc phạm đối với bà Nguyễn Thị Kim Chi", Luật sư Triển tái khẳng định.

Luật sư Triển cũng đề nghị, trong sự việc này chỉ cần nhắc nhở rút kinh nghiệm, có điều gì muốn nói, không nên không phải thì gặp trực tiếp và trao đổi thắng thắn, tránh gây ảnh hưởng đến uy tín ngành giáo dục.

 
LUẬT SƯ TRƯƠNG QUỐC HÒE
Trong tin nhắn, bà Châu chỉ đích danh bà Nguyễn Thị Kim Chi và còn sử dụng những từ ngữ ám chỉ bà Chi có hành vi sử dụng “tài sản tự có” là “hối lộ tình dục” để “leo cao hơn trong kỳ ĐH sắp tới”. Hành vi của bà Châu đã thể hiện rõ hành vi xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm và có dấu hiệu vu khống bà Nguyễn Thị Kim Chi. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tính xác thực thông tin, động cơ, mục đích của việc nhắn tin là gì, hậu quả, thiệt hại ra sao, mức độ hành vi của bà Châu để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có thể xử lý bằng pháp luật hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội làm nhục người khác hoặc tội vu khống. Nếu chưa đủ dấu hiệu của tội phạm, bà Châu có thể bị xử phạt hành chính.

Chiều tối 25/5, bà Hoàng Thị Nhâm - Bí thư Đảng ủy thị trấn Con Cuông cho biết, phía Chi bộ Đảng đã họp và đưa ra hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với bà Trần Thị Kim Châu - Hiệu trưởng trường THCS Trà Lân vì có những cư xử không đúng mực với cấp trên.

Cụ thể, sau khi nhận được công văn chỉ đạo của Huyện ủy huyện Con Cuông, phía Chi bộ Đảng trường THCS Trà Lân đã mở một cuộc họp để làm rõ và đưa ra hình thức kiểm điểm đối với bà Trần Thị Kim Châu.

Theo đó, tại cuộc họp vào ngày 23/5 vừa qua, sau khi viết bản giải trình về sự việc, bà Châu cảm thấy có lỗi với bà Chi (Giám đốc Sở Giáo dục Nghệ An) vì trong cách ứng xử với cấp trên đã thiếu tế nhị.

Qua đó, bà Châu tự nhận sai, đồng thời xin rút kinh nghiệm để sau này có thêm những kinh nghiệm trong cách ứng xử với cấp trên, cấp dưới và với các đồng nghiệp.

Liên quan đến vấn đề trên, PV cũng đã có cuộc trao đổi với thầy Phan Anh Tài - Trưởng phòng giáo dục huyện Con Cuông.

Theo thầy Tài, hiện tại phía Chi bộ Đảng đã có hình thức kiểm điểm xử lý, còn phía Phòng vẫn chưa đưa ra hình thức nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại