Ý kiến "lạ" vụ tượng đài 25 tỷ đồng bị hư hỏng do sét đánh

Long Nguyễn |

"Mới chỉ có thông tin là hôm ấy trời mưa to kèm sấm sét, nhiều hộ dân bị cháy ti vi chứ nào đã có ai tận mắt chứng kiến tượng bị sét đánh đến vỡ bung như thế", ông Hùng nói.

Chưa có cơ sở kết luận bị sét đánh

Liên quan đến việc bức tượng đài chiến thắng trị giá 25 tỷ đồng đặt tại TX Đông Triều (Quảng Ninh) bỗng bị hư hại nặng, mới đây, tại buổi làm việc với PV, ông Chánh văn phòng TX Đông Triều Nguyễn Quốc Hùng bỗng đưa ra những ý kiến khá lạ lùng.

Phần đầu buổi làm việc, giống như lãnh đạo các ban ngành liên quan, ông Hùng thừa nhận bức tượng đài bị phát hiện hư hỏng sau trận mưa lớn hôm 16/5 và hiện đang trong quá trình sửa chữa. Ông Hùng cũng thừa nhận, khu vực tượng đài không hề có cột chống sét.

Bức tượng đài Chiến thắng trị giá 25 tỷ đồng tại TX Đông Triều đã được chăng dây để sửa chữa

Bức tượng đài chiến thắng trị giá 25 tỷ đồng tại TX Đông Triều đã được căng dây để sửa chữa.

"Đơn vị thi công đã về và căng dây xung quanh bức tượng, phục vụ công tác khắc phục hậu quả. Chắc cũng sớm hoàn thiện thôi", ông Hùng thông tin.

Tuy nhiên sau đó, ông Hùng thể hiện thái độ như thể không tin rằng bức tượng bị hỏng là do sét đánh. Ông nói:

"Rõ ràng, mới chỉ có thông tin là hôm ấy trời mưa to kèm sấm sét, nhiều hộ dân bị cháy ti vi chứ nào đã có ai tận mắt chứng kiến tượng bị sét đánh đến vỡ bung như thế.

Muốn biết chắc chắn thì phải chờ các cơ quan chức năng kiểm tra đã. Cho đến bây giờ thì chưa có cơ sở nào để khẳng định tượng bị sét đánh cả".

Tảng đá lớn từ bức tượng bị rơi xuống nền sân gạch

Tảng đá lớn từ bức tượng bị rơi xuống nền sân gạch.

Khi được đề nghị cung cấp thông tin về đơn vị thi công tượng, ông Hùng cho biết, đó là một đơn vị mỹ thuật có trụ sở tại Hà Nội. Muốn biết thông tin cụ thể hơn, chúng tôi nên tìm gặp BQL các công trình công cộng của thị xã.

Đồng thời, vị Chánh Văn phòng sinh năm 1981 này cũng cho biết, hiện tại do chưa biết chính xác tượng hỏng do sét đánh hay do chất lượng công trình kém nên phương án về kinh phí sửa chữa vẫn chưa được thống nhất.

Ông Hùng cho rằng, chưa có cơ sở để kết luận tượng đài Chiến Thắng bị sét đánh.

Ông Hùng cho rằng, chưa có cơ sở để kết luận tượng đài chiến thắng bị sét đánh.

"Nếu tại chất lượng thì đơn vị thi công phải bỏ tiền ra để sửa chữa vì tượng đài vẫn đang trong thời gian bảo hành", ông Hùng nói.

Những biện giải thú vị

Sau buổi làm việc với ông Hùng, chúng tôi cũng đã cố công liên lạc với Ban Quản lý các công trình công cộng TX Đông Triều nhưng không được. Lãnh đạo của ban, ông Triều, vì một lý do lạ lùng nào đó nhất định không bắt máy điện thoại.

Sau đó, chúng tôi cũng gửi lại tin nhắn đặt lịch làm việc nhưng vị này cũng không trả lời.

Phần chóp tượng bị vỡ sau trận mưa lớn hoom 16/5

Phần chóp tượng bị vỡ sau trận mưa lớn kèm sấm sét hôm 16/5.

Cũng liên quan đến câu chuyện hy hữu này, trong một cuộc trao đổi trước đó với PV qua điện thoại, Chủ tịch UBND TX Đông Triều Vũ Văn Học lại đưa ra một số biện giải khá lý thú để giải thích cho việc cả nhà thầu lẫn người phê duyệt "quên" hạng mục lắp cột chống sét.

Theo lời ông Học, do Đông Triều là một địa phương vùng núi, xung quanh khu vực tượng có nhiều đồi núi cao bao bọc nên bản thân những người địa phương ít khi nghĩ rằng sét sẽ đánh vào tượng đài.

Vả lại, vị Chủ tịch này cũng nói, ông ít thấy ai lắp chống sét vào một hệ thống tượng đài to đẹp như vậy (?!).

Tuy nhiên, quan sát thực tế lại cho thấy, chẳng có núi non nào bao bọc bức tượng đài đồ sộ này. Tượng được xây trên một khu vực đất bằng phẳng rộng lớn, xung quanh chỉ có những hàng cây còi cọc, khô quắt và xa hơn nữa là những ngôi nhà dân thấp tầng.

Bức ảnh thực tế này cho thấy, xung quanh bức tượng đài hoàn toàn chẳng có núi non nào bao bọc

Bức ảnh thực tế này cho thấy, xung quanh bức tượng đài hoàn toàn chẳng có núi non nào bao bọc.

Được biết, tượng đài này là công trình biểu tượng văn hóa của thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), nằm tại khu vực ngã 3 đường tránh thuộc thị trấn Đông Triều và xã Hồng Phong.

Tượng đài cao 18m, nặng hơn 1.000 tấn, tổng đầu tư 25 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2010, đến tháng 7/2014 thì hoàn thành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại