Nguyễn Hà Đông: Gỡ bỏ game nếu gây nghiện

Nguyễn Yến |

Diễn đàn Lãnh đạo trẻ Việt Nam, diễn ra tại TP.HCM vào ngày 19-12, thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo, diễn giả trẻ, như: Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TP.HCM; Nguyễn Thành Nam, Viện trưởng Viện đào tạo FPT; nhạc sĩ – doanh nhân Thanh Bùi; nhà thiết kế Chương Đặng; Mai Trường Giang, chủ nhân chuỗi cà phê nhượng quyền Startup Coffee; Tề Trí Dũng, Tổng giám đốc Tổng công ty Bến Thành)….

Nhưng có lẽ Nguyễn Hà Đông cuốn hút hơn cả trong hội trường bằng cách trả lời ngắn gọn, súc tích và khác lạ, mang phong thái của một người chuyên làm về lập trình game.

Nguyễn Hà Đông (giữa) tại buổi giao lưu

Mở đầu cuộc nói chuyện, khi chị Trương Lý Hoàng Phi (CEO BSSC, đồng thời là MC của chương trình), hỏi về lí do  gỡ bỏ Flappy Bird khỏi Apple App Store và Google Play trong khi game này vẫn "làm mưa làm gió".

Hà Đông thẳng thắn trả lời, truyền thông Việt không có lỗi, chủ yếu do anh tự thấy đây là loại game gây nghiện và có vẻ gây ức chế cho người chơi.

"Những game tôi viết sau này, nếu có yếu tố gây nghiện thì sẵn sàng gỡ bỏ", câu trả lời của Hà Đông được mọi người cảm kích.

Nhà thiết kế Chương Đặng, một trong những diễn giả của chương trình chia sẻ: “Tôi ngưỡng mộ Hà Đông.

Là người nói không với tất cả các thể loại game, trước đây tôi cũng không biết Nguyễn Hà Đông là ai, Flappy Bird là cái gì nhưng khi được gặp Hà Đông ở trong khán phòng này và nghe Đông trả lời về lí do mình gỡ bỏ game trên.

Tôi cảm kích vì hành động của bạn”.

Thẳng thắn cho rằng bản thân không quan tâm đến thị trường game Việt Nam, cũng như không hâm mộ nhà thiết kế game Việt Nam nào, Hà Đông chia sẻ: “Tôi không hiểu gì về thị trường game Việt Nam.

Đó là điều chắc chắn. Nhưng tôi thấy game của các bạn, nhân vật của các bạn người ta không "cảm được".

Chơi game của các bạn tôi thấy như vô nghĩa. Các bạn nên làm tốt từ các game rất nhỏ thì mới có thể làm tốt các game lớn được.

Khó khăn nhất là bạn phải tạo ra một nhân vật cá tính, mà cá tính đó không thể diễn tả bằng lời, nó thể hiện bằng những tính năng tương tác trong trò chơi”.

Trả lời câu hỏi của khán giả về việc game của Hà Đông từ Flappy Bird cho đến Swing Copters đều có style giống nhau từ cách thức chơi, đồ họa, anh cho rằng: “Tương lai sẽ trả lời tất cả.

Mọi người quá đánh giá tôi hơi cao và hi vọng tôi tạo nên một hiện tượng như Flappy Bird nhưng tôi hoàn toàn hài lòng với Swing Copters, nó đã đạt được 20 triệu lượt tải về”.

Trước khi kết thúc câu chuyện của mình, Hà Đông chia sẻ về kế hoạch trong thời gian sắp tới là  tiếp tục phát triển công ty game của mình đi đúng quy chuẩn mà bản thân anh mong muốn và đặt ra.

Ngồi bên cạnh Hà Đông ngay từ đầu, anh Nguyễn Thành Nam, Viện trưởng Viện đào tạo FPT, nói: “Tôi ngưỡng mộ Hà Đông vì những gì chàng trai trẻ này đã làm được.

Bản thân là một người trong giới IT, tôi hiểu được rằng Flappy Bird mà Hà Đông làm được là cái mà chúng tôi đã đi tìm trong thời gian dài nhưng chưa tìm ra và chưa làm được.

Hi vọng Đông sẽ tiếp tục cố gắng để làm ra những game mới, hoàn thiện hơn nữa”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại