Ngôi nhà bị thu hồi của ông Truyền ở Bến Tre giá bao nhiêu?

Lâm Phương |

Đó là ngôi nhà số 598 B5 Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, hiện đang được sử dụng để kinh doanh bia.

Qua quan sát bên ngoài, đây là ngôi nhà cấp 4, bên trên treo tấm bảng ghi bia Sài Gòn, nhà phân phối DNTN Trần Anh Dũng.

Thời điểm chúng tôi có mặt, ngôi nhà đang mở cửa, chiếc xe tải đang lùi vào bên trong lấy hàng.

Ông Đặng Thanh H., một người hàng xóm sống gần ngôi nhà 598 B5 cho biết, ngày nào cũng thấy ô tô chở bia ra vào nên ông nghĩ đây là ngôi nhà kinh doanh bia chứ không biết người đứng tên là ai.

Mấy ngày gần đây xem ti vi, đọc báo ông mới biết đây là ngôi nhà của ông Trần Văn Truyền.

Ngôi nhà số 598 B5, Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre có giá trị khoảng 1,8 tỷ đồng

Ngôi nhà số 598 B5, Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre.

Còn ông Phùng Văn Xuân - tổ trưởng tổ 1, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre cho biết, mỗi lần có công việc cần phổ biến ông cũng chỉ gặp những người làm trong ngôi nhà này.

“Trước đây tôi thấy họ đến san nền rồi có người mở quán cơm bán, sau đó là đại lý bia như bây giờ”, ông Xuân cho biết thêm.

Liên quan đến ngôi nhà này, ông Nguyễn Văn Hùng, trú tại khu phố 2, phường 8, thành phố Bến Tre, đang khiếu nại đòi lại.

Theo hồ sơ ông Hùng cung cấp, ngôi nhà ông Truyền có diện tích 351m2, là một phần trong đất của gia đình mà cha mẹ ông để lại.

Ông Hùng đã khiếu nại trong thời gian dài. Đến ngày 10/8/2005, ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành quyết định 2666/QĐ – UBND giải quyết khiếu nại của ông Hùng.

Theo quyết định này, việc xin lại đất của ông Hùng là không phù hợp quy định. Tuy nhiên diện tích này có mồ mả gia đình nên thị xã Bến Tre sẽ giải quyết cho gia đình ông Hùng 29,9m2.

Theo ông Hùng và những người dân sống tại tổ 1 phường Phú Khương và qua khảo sát thực tế thì 1m2 đất ở khu vực này đang được rao bán với giá 6.000.000 đồng.

Như vậy với diện tích 351m2, ngôi nhà này của ông Truyền có giá trị khoảng 1,8 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hùng ở khu phố 2, phường 8, thành phố Bến Tre, đang khiếu nại đòi lại miếng đất của gia đình, trong đó có miếng đất 351m2 của ông Trần Văn Truyền

Ông Nguyễn Văn Hùng ở khu phố 2, phường 8, thành phố Bến Tre, đang khiếu nại đòi lại miếng đất của gia đình, trong đó có miếng đất 351m2 của ông Truyền

Theo kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra trung ương, tháng 12/1992, ông Truyền được Quân khu 9 cấp thửa đất này do đơn vị Quân y thuộc Tỉnh đội Bến Tre quản lý.

Sau khi được cấp đất, gia đình ông Truyền đã san lấp mặt bằng, làm tường rào, nhưng không làm nhà ở mà cho người khác mượn để mở quán bán cơm.

Đến năm 2002, chính quyền địa phương thông báo với ông Truyền về việc  nộp 16 triệu đồng tiền sử dụng đất để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khi đó, ông Truyền làm đơn đề nghị miễn giảm khoản tiền này theo chính sách với gia đình người có công và được Cục Thuế tỉnh Bến Tre quyết định miễn giảm theo quy định đúng với số tiền trên.

Đến năm 2003, ông Truyền lại được tỉnh Bến Tre bán cho căn nhà số 6 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Bến Tre theo Nghị định 61/CP của Chính phủ.

Do vậy, ban thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu ông Truyền trả lại mảnh đất trên, ông Truyền cũng đã có đơn trả lại.

Nhưng năm 2007 đến nay, UBND tỉnh chưa thu hồi được thửa đất này do giữa gia đình ông Truyền và các cơ quan chức năng của tỉnh chưa thống nhất được mức giá đền bù.

Trong khi chưa giải quyết dứt điểm, đến năm 2013, ông Truyền lại có đơn xin làm nhà tạm trên lô đất này cho con dâu làm kho chứa bia và được Sở Xây dựng cấp giấy phép.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại