Cô gái lột đồ trước mặt CSGT sẽ bị xử lý như thế nào?

Hoàng Đan |

LS Cường cho rằng, hành vi của cô gái lột váy trước mặt CSGT nếu gây cản trở việc thực thi công vụ, tùy theo mức độ có thể khởi tố hình sự.

>> Cô gái trẻ lột váy sau khi bị CSGT dừng ô tô

>> "Cô gái lột váy trước mặt cảnh sát để khoe cơ thể"

Liên quan đến vụ việc cô gái lột váy trước mặt CSGT xảy ra tại Bắc Giang, trao đổi với chúng tôi, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng VP Luật Chính Pháp (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, hành vi này đã vi phạm pháp luật.

"Trước hết, việc cô gái này có hành vi không văn hóa trước nơi công cộng như vậy đã vi phạm vào tội gây rối trật tự công cộng.

Với tính chất, mức độ của hành vi này, cô gái lột váy trước mặt CSGT chắc chắn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính", luật sư Cường nói.

Cũng theo vị luật sư này, ngoài việc xử phạt hành chính, tùy vào mức độ hành vi của cô gái này có thể khởi tố hình sự về tội chống người thi hành công vụ.

Ông phân tích: "Trong trường hợp này, theo như phía cơ quan công an cho biết, cô gái này đã có hành vi đi tốc độ cao, sai làn đường.

Khi bị cảnh sát giao thông dừng xe thì lại có hành vi thiếu văn hóa như tự lột váy và buông những lời khiếm nhã.

Cùng với đó, nhân lúc lực lượng cảnh sát chưa kịp phản ứng với hành động khoe thân của mình thì người này đã tự ý lên xe bỏ đi.

Như vậy, có thể thấy hành vi này đã cản trở, làm cho người thi hành công vụ không thể thực hiện được nhiệm vụ điều hành, quản lý giao thông công cộng.

Ở đây, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà cơ quan công an có thể xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chống người thi hành công vụ".

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng VP Luật sư Chính pháp.
Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng VP Luật sư Chính pháp.

Luật sư Cường cũng nhấn mạnh, nếu bị khởi tố hình sự thì cô gái có thể chịu hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

"Hiện nay, trong luật cũng chưa phân định rõ hành vi nào thì bị xử phạt hành chính và hành vi nào sẽ bị xử lý hình sự về tội chống người thi hành công vụ.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, nếu có đủ căn cứ, cô gái này có thể bị khởi tố hình sự về tội chống người thi hành công vụ theo khoản 1 Điều 257 Bộ Luật Hình sự.

Mức phạt có thể là cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm", ông nói.

Đồng thời, ông Cường cũng khẳng định, về mặt đạo đức xã hội, đây là hành vi không thể chấp nhận được, gây ảnh hưởng xấu, bức xúc trong dư luận. 

Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng tiến hành điều tra, làm rõ nhân thân, hành vi của cô gái này lột váy trước mặt CSGT để có mức xử phạt thích đáng.

Từ đó, tạo sự răn đe chung, tránh trường hợp tương tự có thể xảy ra.

Trước đó,  chiều 29/11, đại tá Đỗ Hồng Truyền - Trưởng phòng CSGT Bắc Giang xác nhận, cô gái lột váy tiến lại hai chiến sĩ tại chốt khu công nghiệp Vân Trung (xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên) là người chuyển giới.

Người này 25 tuổi, quê ở huyện Lục Nam và là Việt kiều Mỹ.

Theo đại tá Truyền, cô gái này một mình điều khiển chiếc xe Kia mang biển số Hà Nội với tốc độ cao và di chuyển sai làn đường. Khi đó, tổ công tác do chiến sĩ Nguyễn Văn Sở làm tổ trưởng yêu cầu dừng phương tiện.

Tuy nhiên, vừa bước xuống xe, người này tự lột váy và buông những lời khiếm nhã với lực lượng CSGT.

Ngay sau đó, nhân lúc lực lượng cảnh sát chưa kịp phản ứng với hành động khoe thân của mình thì người này đã tự ý lên xe bỏ đi.

Điều 257 Bộ luật Hình sự năm 1999 có quy định về Tội chống người thi hành công vụ được quy định như sau:

“1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại