Ngỡ ngàng chàng trai Việt dùng răng mở 66 chai bia trong 1 phút

Thiên Di |

Lê Hồng Giang (SN 1990, ở Thọ Xuân, Thanh Hóa) khiến nhiều người sững sờ trước khả năng dùng răng mở 66 chai bia trong vòng 1 phút.

Được biết, trên thế giới hiện nay có một người lập kỷ lục trong 1 phút mở 54 chai bia bằng răng.

Tuy nhiên, chàng trai Lê Hồng Giang đến từ Thanh Hóa lại có khả năng mở 66 chai bia bằng răng trong vòng 1 phút.

Lê Hồng Giang với khả năng mở bia bằng răng nhanh nhất Việt Nam.

Lê Hồng Giang

Giang cho biết, mỗi khi mở bia bằng răng anh không đau mà cảm thấy thích thú. Hiện nay, Giang có thể mở 1 giây 1 chai và 1 phút mở hơn 70 chai bia bằng răng.

Kỷ lục nhất của chàng trai 9X này là mở được 240 chai bia (12 két) trong một lễ hội bia. Khả năng này của anh khiến bạn bè không tin, nhiều người còn cá cược, thách đố và sau đó họ đều phải “tròn mắt” sững sờ khi Giang thực hiện.

Khả năng đặc biệt này được phát hiện năm Giang 14 tuổi. Khi đó, thấy mọi người mở bia bằng miệng, Giang thấy vui và học làm theo.

“Tôi thấy dùng khui mở bia chậm và không tiện nên đã dùng răng. Lần đầu tiên phải mất vài giây tôi mới mở được nhưng không cảm thấy đau hay chảy máu”, Giang nói.

Để mở bia, Giang dùng cả hai tay cầm chai bia liên tục đưa lên miệng và sử dụng chiếc răng mở nhẹ nhàng, nhanh chóng.

>> Mời xem clip Giang mở 66 chai bia trong 1 phút:

 

Trong làng ai cũng biết đến Giang và gọi anh với cái tên “kỷ lục gia mở bia” hay “người có bộ răng cấu tạo bằng thép”.

Khi biết được con trai làm được như vậy, bố mẹ phản đối kịch liệt vì sợ ảnh hưởng đến men răng. Nhưng sau khi biết đó là khả năng đặc biệt, Giang nhận được sự đồng tình, khuyến khích tham gia biểu diễn ở lễ hội bia, đoàn xiếc…

Giang tâm sự: “Chưa bao giờ tôi thấy răng bị sâu, chảy máu hay vỡ. Chính vì thế, tôi không sợ răng bị hỏng, tôi hy vọng khả năng này được mọi người công nhận vì hiện nay trên thế giới có một người mở được 54 chai”.

Theo đánh giá của đại diện tổ chức Kỷ lục Việt Nam thì Lê Hồng Giang là người đầu tiên ở Việt Nam có khả năng đặc biệt mở bia bằng răng gửi hồ sơ để xét công nhận kỷ lục.

“Đây là một tiết mục đặc sắc và chúng tôi đang xem xét công nhận kỷ lục Việt Nam”, đại diện tổ chức này nói.

Lê Hồng Giang sinh ra và lớn lên tại Thôn Đội 3, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Học hết lớp 10, do gia đình không có điều kiện, Giang phải nghỉ học xin vào làm công nhân tại Công ty Cổ phần Mía đường Nam Sơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại