Ngắm nhà khách nguy nga của tỉnh Quảng Nam

Tr.Thường |

Công trình Nhà khách tỉnh Quảng Nam với kinh phí trên 165 tỉ đồng đang được hoàn thiện và sẽ được khánh thành vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24.3.1975 – 24.3.2015).

Nằm giữa khu phố mới phường Tân Thạnh ( TP Tam Kỳ , tỉnh Quảng Nam ), công trình Nhà khách tỉnh Quảng Nam hiện lên lộng lẫy, nguy nga.

Khu nhà nằm trên khu đất rộng 33.800 m2 với mặt tiền là đường Bạch Đằng hướng ra sông Tam Kỳ, 3 mặt còn lại giáp 3 đường Trần Thủ Độ, Lương Thế Vinh và Trần Khách Dư.

Trong đó, khu nhà chính cao 7 tầng, bao gồm khu hội nghị 500 chỗ ngồi và 98 phòng ở với 200 giường.

Ngoài khu vực trung tâm chính cao 7 tầng, bao bọc là 6 khu biệt thự riêng lẻ và 1 khu xây theo kiểu đặc biệt dành cho các nguyên thủ quốc gia.

Tổng diện tích xây dựng cho các công trình biệt thự đơn lẻ này hơn 1.600 m2.

Một hồ bơi rộng 495 m2 và sân tennis cũng được xây dựng ngay trong khu nhà khách.

Ngoài ra, còn có các dãy nhà phụ trợ khác với tổng diện tích hơn 500m2 cũng được xây dựng trong khuôn viên nhà khách.

Được thiết kế hiện đại, nhà khách trang bị hệ thống điều khiển toàn khu cũng như hệ thống giám sát an ninh và phòng cháy chữa cháy tự động.

Tổng mức đầu tư cho dự án hơn 165 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 106 tỉ đồng, trang thiết bị gần 19 tỉ đồng, chi phí tư vấn thiết kế hơn 5 tỉ đồng, chi phí dự phòng gần 32 tỉ đồng…

Theo quyết định phê duyệt dự án, 100% nguồn vốn đầu tư cho công trình này là từ ngân sách nhà nước .

Mục tiêu của công trình ghi rõ là dịch vụ lưu trú đáp ứng nhu cầu đón tiếp, phục vụ các đoàn công tác, các cá nhân đến làm việc, tham quan, dự hội nghị , hội thảo, trao đổi học tập tại tỉnh Quảng Nam.

Trao đổi với báo chí về công trình này, ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết trước đây TP Tam Kỳ không có nơi để tổ chức các hội nghị, hội thảo tầm cỡ trung ương.

Tất cả phải tổ chức ở TP Hội An hoặc TP Đà Nẵng , vì vậy không xứng tầm với một đô thị và một trung tâm hành chính của tỉnh.

Cũng theo ông Thanh, việc đầu tư khu nhà này là cần thiết và không xa xỉ.

Bên cạnh phục vụ nhu cầu tiếp khách của địa phương, nhà khách này còn là động lực để thúc đẩy kinh tế cho TP Tam Kỳ và phía nam của tỉnh Quảng Nam.

Được biết, trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam, hàng loạt công trình khác cũng được tổ chức khánh thành và gắn biển như công trình Tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Quảng trường 24-3, Bảo tàng tỉnh Quảng Nam…

 Mặt sau của khu nhà khách
Mặt sau của khu nhà khách
7 tầng của khu nhà được thiết kế theo kiểu hoàng cung rộng rãi, bao gồm khu hội nghị 500 chỗ ngồi và 98 phòng ở với 200 giường
7 tầng của khu nhà được thiết kế thoáng đãng, bao gồm khu hội nghị 500 chỗ ngồi và 98 phòng ở với 200 giường
Mặt trước của công trình có kinh phí trên 165 tỉ đồng
Mặt trước của Nhà khách
Hồ bơi rộng 495 m2…
Hồ bơi rộng 495 m2…
và sân tennis được xây dựng trong khu nhà khách
Khu nhà này nằm trên khu đất rộng 33.800m2
Khu nhà khách qua cái nhìn toàn cảnh
Ngoài khu vực trung tâm chính cao 7 tầng, bao bọc nó là 6 khu biệt thự riêng lẻ
Ngoài khu vực trung tâm chính cao 7 tầng, bao bọc nó là 6 khu biệt thự riêng lẻ
Công trình Nhà khách tỉnh Quảng Nam nguy nga như cung điện
Công trình Nhà khách tỉnh Quảng Nam to đẹp
Bảo tàng tỉnh Quảng Nam nằm trên mặt tiền đường Phan Bội Châu cũng nguy nga không kém
Bảo tàng tỉnh Quảng Nam nằm trên mặt tiền đường Phan Bội Châu cũng xây dựng bề thế
Bảo tàng tỉnh Quảng Nam nằm trên mặt tiền đường Phan Bội Châu cũng nguy nga không kém
Công trình này cũng được tổ chức khánh thành và gắn biển vào ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại