Loại virut cực nguy hiểm có nguy cơ vào VN

Thế Long |

Bộ Y tế vừa thành lập 04 Đội đáp ứng nhanh phòng, chống lây chiễm Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virut corona (MERS-CoV).

Chỉ trong gần hai tuần, từ 1 bệnh nhân Mers-CoV, Hàn Quốc đã ghi nhận ít nhất 35 người mắc dịch bệnh nguy hiểm này, trong đó ít nhất 2 người đã tử vong.

Điều đó cho thấy, việc lây nhiễm bệnh Mers-CoV từ người sang người khá nhanh chóng và dễ dàng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, dịch bệnh Mers-CoV lây lan nhanh tại Hàn Quốc là lo ngại lớn đối với Việt Nam.

Bởi lẽ, mỗi ngày có hàng nghìn người từ Hàn Quốc đến Việt Nam, nguy cơ xâm nhập dịch bệnh vào nước ta là rất lớn.

Thứ trưởng Bộ Y tế đã đề nghị Tổ chức Y tế thế giới vào cuộc để xác định xem virus Corona gây bệnh Mers-CoV có biến chủng hay không:

“Chúng tôi vẫn cho rằng cần phải có những phân tích sâu hơn để đánh giá lại nguy cơ lây nhiễm Mers-CoV. Tại sao ở khu vực Trung Đông dịch bệnh lây lan ở mức độ bình thường nhưng tại Hàn Quốc dịch bệnh lại lây lan nhanh chóng đến thế.

Đây vẫn là vấn đề cần hết sức quan tâm. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu Văn phòng ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh cần cập nhật tình hình dịch bệnh thường xuyên để có giải pháp phòng chống trong thời gian tới”.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trong một đợt giám sát dịch bệnh (Ảnh: Tuổi Trẻ).
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trong một đợt giám sát dịch bệnh (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Theo ông Maya Kato, Trưởng nhóm phòng chống bệnh truyền nhiễm của Tổ chức Y tế thế giới cho biết, bệnh Mers-CoV diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới mới chỉ ghi nhận sự lây nhiễm tại cơ sở y tế, chưa phát hiện tình trạng lây nhiễm bệnh trong cộng đồng và đến nay chưa có bằng chứng về sự biến chủng virus.

Ông Maya Kato cho rằng, điều quan trọng nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh Mers-CoV tại Việt Nam hiện nay là nâng cao nhận thức của người dân đi từ vùng có dịch bệnh về.

Đồng thời giám sát chặt chẽ các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tại các cơ sở y tế để phát hiện những ca bệnh đầu tiên; từ đó khống chế dịch bệnh có hiệu quả, không để lây lan ra cộng đồng:

“Từ tình trạng lây nhiễm bệnh Mers-CoV một cách nhanh chóng tại Hàn Quốc cho thấy công tác phòng chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện rất quan trọng.

Việc bệnh nhân vào cơ sở y tế, rồi lây lan dịch bệnh cho nhân viên y tế và những người thân chăm sóc trực tiếp bệnh nhân tại Hàn Quốc là một bài học đắt giá.

Bài học này đặt ra tình huống là nếu Việt Nam có ca bệnh Mers-CoV đầu tiên tại cơ sở y tế thì chúng ta sẽ ứng phó như thế nào?”  

Trước tình trạng trên, Bộ Y tế đã thành lập 04 Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh MERS-CoV tại các khu vực: miền Bắc, miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên.

Theo quyết định, Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh MERS-CoV có nhiệm vụ thường trực công tác phòng chống dịch bệnh MERS-CoV trên địa bàn phụ trách;

Sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ chỉ đạo điều tra, giám sát, xác minh, tổ chức các hoạt động cách ly, điều trị bệnh nhân và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi có trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh MERS-CoV xảy ra.

Mers-CoV là bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, xuất hiện đầu tiên tại khu vực Trung Đông năm 2012.

Đến nay, toàn thế giới ghi nhận khoảng 1.180 bệnh nhân Mers-CoV, trong đó hơn 440 trường hợp tử vong tại 26 nước. Tỉ lệ tử vong của dịch bệnh này tương đối cao, chiếm khoảng 40%.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại