Liều mình lao xuống dòng nước xiết cứu 5 em nhỏ, nam sinh chết đuối

Vạn Sơn |

(Soha.vn) - Sự việc đau lòng trên xảy ra vào chiều ngày 1/5 trên sông Lam đoạn đi qua khu vực xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.

Nạn nhân và cũng là người dũng cảm cứu 5 cháu nhỏ thoát chết trước khi bị nước cuốn là em Nguyễn Văn Nam (học sinh lớp 12T7, Trường THPT Đô Lương 1).

Thông tin từ Trường THPT Đô Lương 1 cho biết: Thời điểm trên đang là ngày nghỉ nên Nam ra gần khu vực bờ đê sông Lam sát nhà để hóng mát. Tuy nhiên, khi vừa ngồi được một lúc Nam nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của một số em nhỏ ở phía dưới dòng sông Lam.

Linh tính có chuyện chẳng lành nên em liền tức tốc chạy xuống phía bờ sông có tiếng kêu cứu. Khi xuống đến nơi, Nam phát hiện có 5 em nhỏ đang vùng vẫy cầu cứu.

Không hề đắn đó suy nghĩ Nam liền nhảy xuống dòng nước dữ và cứu cả 5 em nhỏ thoát khỏi miệng “hà bá”. Tuy nhiên, do mất sức nên sau khi đưa được em nhỏ cuối cùng vào bờ Nam đã bị nước cuốn trôi.

Ngay sau khi nghe tin gia đình và người dân đã dùng mọi biện pháp truy tìm tung tích Nam. Tuy nhiên, do dòng nước sâu, chảy xiết nên tận cuối buổi chiều cùng ngày thi thể của em mới được tìm thấy.

Hiện thi thể của cậu học trò dũng cảm này đã được gia đình đưa về nhà làm lễ an táng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại