Kỳ lạ củ khoai có hình "cụ rùa" và hình ngón tay

Y. Dương |

Những củ khoai lạ này đã khiến nhiều người tò mò tìm đến xem tận mắt. Có người đã trả giá cả chục triệu đồng để mua lại nhưng gia chủ không bán.

 

Ngày 22/4/2011, đông đảo người dân đã đến nhà bà Phạm Thị Ngọc Anh (số 40 đường Tô Hiến Thành, khóm 8, phường 5, TP.Cà Mau) để chiêm ngưỡng củ khoai mỡ rất lớn, hình dạng như bông sen, nặng khoảng 30kg. (Theo Dân Việt)

Năm 2012, trong lúc làm vườn, ông Phan Văn Ven (ấp 8, xã Lương Hòa, Bến Lức, Long An) phát hiện một bụi khoai lang có đường kính hơn nửa mét, nặng 38kg, với hình dáng như một gốc cây cổ thụ. Ông Ven đặt củ khoai vào chậu để mọi người tới xem. Một người chơi cây cảnh địa phương tìm đến ngả giá 10 triệu đồng mua củ khoai khổng lồ này nhưng ông Ven không bán. (Theo Tuổi Trẻ)

Cũng vào năm 2012, bà Phạm Thị Muội (57 tuổi, ngụ tại ấp Hòa Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) khi thu hoạch khoai trong vườn nhà đã phát hiện được củ khoai ngọt nặng 9 kg, có hình giống một "cụ rùa". Củ khoai này sau đó được trả giá 1 triệu đồng nhưng bà Muội  không bán. (Ảnh: An Giang Online)

Củ khoai có hình giống "ngón tay cái" này được gia đình ông Vũ Văn Oanh (xã Lê Ninh huyện Kinh Môn, Hải Dương) đào được trong vườn nhà hôm 12/11/2012. (Ảnh: Dân Việt)

Củ khoai vạc có hình dáng kỳ lạ này nặng hơn 20kg, được phát hiện ở một nhà dân ở xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An năm 2012. Sau đó, củ khoai được chuyển về gia đình ông Phan Đình Phùng (khối Tân Thành, phường Hoà Hiếu, thị xã Thái Hoà, Nghệ An). (Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam)

Năm 2013, ông Lê Văn Căng (74 tuổi, ở ấp Trung Điền, xã Trung Hiếu, Vũng Liêm, Vĩnh Long) đào được một củ khoai dài 83cm được chia ra làm 8 củ nhỏ nặng 600g, có hình dạng giống như con rồng. Thông tin về củ khoai mì độc đáo đã được lan truyền rất nhanh, rất đông người dân ở khu vực xung quanh đã kéo đến nhà ông Căng để chiêm ngưỡng sản vật kỳ lạ này. (Theo Báo Vĩnh Long)

 Năm 2012, trong lúc đào sắn, chị Nguyễn Thị Thơ (trú xóm 1, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đào được củ sắn có hình dạng rất giống người.

Chị Thơ cho biết, chủng loại sắn này là sắn cao sản, được gia đình chị trồng phục vụ chăn nuôi. Sau khi đưa về nhà cho mọi người xem chị đã làm thức ăn cho lợn. (Theo Người Lao Động)

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại