Kiểm điểm ban GĐ tại Trung tâm có bữa cơm 3 miếng thịt mỡ

Ngọc Tú |

Sở LĐTBXH Nghệ An đã quyết định kiểm điểm trách nhiệm đối với ban giám đốc Trung trâm bảo trợ xã hội vì những thiếu sót trong công việc.

Chiều tối 4/9, ông Nguyễn Bằng Toàn - Giám đốc sở LĐTBXH Nghệ An cho biết, hiện cơ quan này đã có báo cáo kết quả kiểm tra gửi Bộ LĐTBXH và Chủ tịch tỉnh Nghệ An về một số vấn đề chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng xã hội tại Trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh.

Ông Toàn cho biết, sau khi có 1 số phản ánh về tình trạng chăm sóc, nuôi dưỡng bệnh nhân tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, Chủ tịch tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Sở thành lập đoàn kiểm tra thực tế để làm rõ và báo cáo.

Hình ảnh các bệnh nhân tâm thần tại trung tâm trần truồng ngồi bốc cơm ăn chỉ với tô cơm trắng và ba miếng thịt đã khiến dư luận xôn xao.

Hình ảnh các bệnh nhân tâm thần tại trung tâm trần truồng ngồi bốc cơm ăn chỉ với tô cơm trắng và ba miếng thịt đã khiến dư luận xôn xao.

Theo đó, sau khi làm việc, đoàn kiểm tra kết luận: Thực tế bữa ăn của các đối tượng tâm thần tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh ngoài bát cơm và 3 miếng thịt lợn như phản ánh còn có thêm phần canh, rau và mì tôm.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng nhận thấy trung tâm còn sai sót trong việc bố trí, phân luồng chỗ ăn, ở cho các bệnh nhân tâm thần nặng và nhẹ chưa thực sự hợp lý.

Cụ thể, các bệnh nhân tâm thần nặng phải được tách biệt ở riêng. Còn những bệnh nhân nhẹ hơn phải được chuyển ra ở riêng. Tuy nhiên, tại Trung tâm thì các bệnh nhân vẫn được cho ở cùng nhau.

Vào cuộc làm rõ, cơ quan chức năng nhận định bữa cơm của các bệnh nhân còn thiếu thốn nhiều là sự thật. Tuy nhiên, hình ảnh bát cơm 3 miếng thịt là chưa đúng vì còn có thêm canh, rau và mì tôm.
Vào cuộc làm rõ, cơ quan chức năng nhận định bữa cơm của các bệnh nhân còn thiếu thốn nhiều là sự thật. Tuy nhiên, hình ảnh bát cơm 3 miếng thịt là chưa đúng vì còn có thêm canh, rau và mì tôm.

Cũng theo ông Toàn, việc chế biến bữa ăn cho bệnh nhân tại trung tâm còn thiếu sự linh hoạt và chưa thực sự hợp lý.

Thực tế Trung tâm có thay đổi nhưng vài ba ngày thay đổi 1 lần các món ăn. Nhưng sau khi kiểm tra, chúng tôi đã yêu cầu phải thay đổi món ăn cho bệnh nhân hàng ngày, thậm chí là từng bữa. Nếu trưa ăn thịt thì tối phải ăn cá hoặc những món khác.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn yêu cầu Trung tâm phải lên thực đơn bữa ăn hàng ngày và công khai, làm ra giấy để dán lên tường ở nhà ăn cho các bệnh nhân, cán bộ và khách tới tham quan nắm rõ được”, ông Toàn nói.

Cũng theo ông Toàn, với mức hỗ trợ 450 nghìn đồng/tháng so với giá cả thị trường thì hoàn toàn không xảy ra tình trạng bớt xén.

Các bệnh nhân ăn uống tại trung tâm còn thiếu thốn bởi mức trợ cấp 450 nghìn đồng/ 1 tháng/1 bệnh nhân là quá ít ỏi.

Các bệnh nhân ăn uống tại Trung tâm còn thiếu thốn bởi mức trợ cấp 450 nghìn đồng/tháng/bệnh nhân là quá ít ỏi.

Nói về việc, người bệnh không được dùng thìa, đũa, ông Toàn cho biết đó là 1 đặc thù. Vì nếu các bệnh nhân lên cơn thì có thể sẽ dùng thìa, đũa làm vũ khí để đánh nhau, gây thương tích cho chính bản thân và những bệnh nhân hoặc cán bộ tại Trung tâm.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đăng Dương - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH cho biết thêm, mỗi người được cấp bốn bộ quần áo dài và hai bộ quần áo lót một năm. Nhưng việc người tâm thần tự xé quần áo, tự cởi bỏ... xảy ra rất nhiều.

"Thiếu sót của cán bộ là người ở trần truồng thì không nên cho đi lại lẫn với người mặc quần áo mà cần cách ly ở khu riêng để chăm sóc", ông Dương chia sẻ.

Ông Nguyễn Đăng Dương - Phó giám đốc sở Lao động thương binh xã hội Nghệ An chia sẻ với PV về bữa cơm 3 miếng thịt tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh.

Ông Nguyễn Đăng Dương - Phó giám đốc sở Lao động thương binh xã hội Nghệ An chia sẻ với PV.

Với những thiếu sót trên, Sở LĐTBXH Nghệ An đã yêu cầu Ban giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh phải tổ chức cuộc họp cơ quan để làm rõ trách nhiệm và kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với từng cán bộ trong ban giám đốc Trung tâm.

Cũng theo Giám đốc sở LĐTBXH, hiện Sở đã có kiến nghị UBND tỉnh sớm giải quyết kịp thời nguồn kinh phí trợ cấp phần tăng thêm theo Nghị định 136 cho các bệnh nhân tại trung tâm mà đáng ra họ được nhận từ đầu năm 2015.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại