Không phải bê tông trên thi thể nạn nhân vụ Cát Tường

Cơ quan điều tra đã thông báo kết luận giám định cho gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, chất lạ bám trên thi thể chị không phải là bê tông.

Chiều 5-9, một lãnh đạo cơ quan điều tra Công an Hà Nội xác nhận đã có thông báo đến gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền trong vụ án tại Thẩm mỹ viện Cát Tường về kết luận chất nghi là bê tông bám trên quần áo nạn nhân giám định không phải bê tông.

Trước đó, thời điểm người dân và cơ quan công an phát hiện, vớt được xác nạn nhân tại bến đò Vân Đức, Hà Nội, nhiều người nhìn thấy và cho rằng phía ngoài quần của nạn nhân có dính bê tông. Điều này dẫn đến việc dư luận cho rằng nạn nhân chết và bị đổ bê tông vào để chìm xuống sông.

Cơ quan công an sau khi có giám định AND, xác nhận nạn nhân chính là Lê Thị Thanh Huyền đã tiếp tục trưng cầu giám định chất lạ nghi bê tông trên quần của nạn nhân là chất gì.

Qua giám định, cơ quan chức năng được trưng cầu chất lạ này không phải là bê tông mà là một hỗn hợp gồm mỡ, cát và các tạp chất tiết ra từ cơ thể nạn nhân tạo thành.

Trước đó, cơ quan điều tra đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án tại Thẩm mỹ viện Cát Tường xảy ra hôm 19-10-2013.

Cơ quan điều tra đề nghị Viện KSND TP Hà Nội truy tố bị can Nguyễn Mạnh Tường (Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường) về hành vi “xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt” theo điều 246 Bộ Luật hình sự (BLHS) và tội “vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” theo điều 242 BLHS.

Trong vụ án này, nhân viên bảo vệ của Thẩm mỹ viện là Đào Quang Khánh bị đề nghị truy tố về hành vi “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và “trộm cắp tài sản”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại