Hợp đồng “khủng” cho chiếc máy bay hiện đại nhất thế giới của VNA

Pha Lê |

VNA và hãng sản xuất động cơ Rolls-Royce của Anh đã thực hiện lễ ký kết hợp đồng bảo dưỡng động cơ Trent XWB theo giờ bay cho 14 máy bay mới A350 XWB của VNA.

Ngày 29/7, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngay khi đến sân bay Quốc tế Nội Bài, Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland David Cameron đã tới thăm, chụp ảnh cùng máy bay thế hệ mới A350 đầu tiên của Vietnam Airlines (VNA).

Cũng trong dịp này, VNA và hãng sản xuất động cơ Rolls-Royce của Anh đã thực hiện lễ ký kết hợp đồng bảo dưỡng động cơ Trent XWB theo giờ bay cho 14 máy bay mới A350 XWB của VNA.

Động cơ Trent XWB là dòng động cơ máy bay hàng không dân dụng thân rộng hiệu quả nhất thế giới. Hợp đồng này có trị giá 580 triệu USD (340 triệu bảng Anh).

Thỏa thuận hợp tác được hai bên ký kết dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Anh David Cameron.

Ông Phạm Ngọc Minh, Tổng Giám đốc VNA cho biết:

“Là một trong những hãng hàng không đầu tiên trên thế giới khai thác máy bay A350-900, chúng tôi hi vọng có thể mang đến cho những hành khách của mình chất lượng dịch vụ tốt nhất bằng việc sử dụng tàu bay và động cơ thế hệ mới.

Hợp đồng được ký kết với Rolls Royce sẽ giúp chúng tôi đảm bảo khai thác ổn định dòng máy bay này, qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những hãng hàng không hàng đầu khu vực Đông Nam Á”.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Tony Wood, Chủ tịch Rolls-Royce chia sẻ:

“Trent XWB là mẫu động cơ mới nhất mà chúng tôi nỗ lực tạo ra nhằm mang đến những tiêu chuẩn mới vượt trội. Chúng tôi mong sẽ đồng hành cùng Vietnam Airlines trong nhiều năm tới”.

VNA là hãng hàng không thứ hai trên thế giới, hãng đầu tiên tại Châu Á – Thái Bình Dương khai thác chiếc máy bay hiện đại này.

A350 là dòng máy bay thân rộng, có tầm hoạt động xa. Máy bay được lắp hai động cơ phản lực Rolls-Royce Trent XWB.

Theo đại diện hãng Airbus, động cơ Trent XWB siêu tiết kiệm nhiên liệu và yên tĩnh nhất từ Rolls-Royce với “hiệu quả hoạt động cao chưa từng thấy”, tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Vỏ máy bay được làm bằng sợi nhựa tổng hợp, nhôm, titanium và thép, A350-900 có thể chở tối đa 305 hành khách, cất cánh nhẹ nhàng, êm ái và nhanh đạt độ cao.

Khoang phi công của chiếc máy bay

Khoang phi công của chiếc máy bay

A350 được đánh giá là loại máy bay của các công nghệ mới, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng như: tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái vì giảm sự chênh lệch áp suất và tăng độ ẩm trong khoang, có độ bền cao.

Ghế hạng C của máy bay này có độ ngả phẳng 180 độ thành giường nằm, có màn hình giải trí lớn hơn, kết nối wifi-internet, SMS, cửa sổ lớn hơn, hệ thống giải trí cao cấp, hiện đại, ổ cắm điện (nguồn điện 110v), cổng USB tại ghế ngồi...

A350 XWB được đưa vào khai thác trên đường bay nội địa giữa Hà Nội và TP.HCM và sau đó là trên các đường bay dài của hãng như Hà Nội/TP.HCM - Paris hay Hà Nội - Seoul vào tháng 10/2015.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại