Hơn 100 học sinh bị loại hồ sơ thi vào lớp 10 vì hộ khẩu Hà Nội

Nguyễn Huệ |

Hơn 100 học sinh tại 2 trường THCS trên địa bàn huyện Đông Anh (Hà Nội) có nguy cơ không được thi vào lớp 10 tại 1 trường THPT bên Bắc Ninh vì các em chỉ là... tạm trú.

Trường trả hồ sơ vào phút chót

Gần 100 học sinh của hai trường THCS Liên Hà và THCS Vân Hà (Đông Anh, Hà Nội) đang đứng trước nguy cơ không được thi vào lớp 10. Đó là nội dung phản ánh chúng tôi nhận được từ 1 số phụ huynh có con đang theo học tại 2 trường trên.

Theo đó, nguyên nhân được các phụ huynh chia sẻ là do trường THPT Nguyễn Văn Cừ (Bắc Ninh) đã nhận hồ sơ nhưng trả lại học sinh khi kì thi tuyển chỉ còn 1 tuần nữa là diễn ra.

Tìm hiểu sâu hơn về sự việc, chúng tôi đã trao đổi với ông Đỗ Trí Thức (phụ huynh học sinh của em Đỗ Trọng Nghĩa, cựu học sinh trường THCS Liên Hà – PV).

Giấy thông báo tuyển sinh của trường THPT Nguyễn Văn Cừ (Bắc Ninh)
Giấy thông báo tuyển sinh của trường THPT Nguyễn Văn Cừ (Bắc Ninh)

Ông Thức tỏ ra khá bức xúc khi sáng 9/7, con của ông nhận được thông báo lên nhận lại hồ sơ thi vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Cừ tại chính trường này. Trong khi đó ngày 16, 17/7, kì thi tuyển sinh lớp 10 của trường sẽ diễn ra.

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ có giấy Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập năm học 2015 – 2016, sang các trường lân cận ở khu vực Đông Anh trong đó có trường THCS Liên Hà và Vân Hà.

Đối tượng và điều kiện dự tuyển cũng nêu rõ: “Những học sinh tỉnh ngoài được đăng kí dự thi nếu đã theo học và dự xét tốt nghiệp THCS tại tỉnh Bắc Ninh hoặc có bố, mẹ hiện đang công tác tại Bắc Ninh.

Những trường hợp khác được dự thi nếu có sự đồng ý của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo".

Nhà trường cũng tạo điều kiện cho 1 số học sinh tự nguyện thi ở Đông Anh (Hà Nội) hoặc sang thi tại Bắc Ninh.

Theo đó, học sinh được phân làm 2 dạng: 1 dạng thi ở Hà Nội sẽ học và ôn thi ở Hà Nội; 1 dạng thi ở Bắc Ninh mà cụ thể là trường Nguyễn Văn Cừ sẽ học và ôn thi tại đó.

Hai trường cấp 2 trên địa bàn huyện đã hoàn tất hồ sơ và gửi sang phía Nguyễn Văn Cừ từ sớm và nhà trường cũng đã nhận đủ hồ sơ của hơn 100 em học sinh.

Sau đó, theo ông Thức, phía bên trường THPT Nguyễn Văn Cừ yêu cầu các học sinh trên phải có đăng kí tạm trú, phụ huynh đã xin giấy tạm trú cho các em.

Tiếp tục, phía trường Nguyễn Văn Cừ yêu cầu giấy xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công nhận hơn 100 em học sinh đó chưa thi vào bất kì trường cấp 3 nào ở Hà Nội.

Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho 67 trường hợp của trường THCS Vân Hà (Đông Anh) chưa tham dự kì thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội
Xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho 67 trường hợp của trường THCS Vân Hà (Đông Anh) chưa tham dự kì thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội

Ban giám hiệu trường THCS Liên Hà và Vân Hà đã xin xác nhận từ phía Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thay vì xác nhận của nhà trường về việc trên để tạo điều kiện cho các em được hoàn thành kì thi.

“Mọi giấy tờ, thủ tục phía trường Nguyễn Văn Cừ yêu cầu chúng tôi đều cố gắng hoàn thành. Thế nhưng “phút chót” phía trường lại trả hồ sơ cho con em chúng tôi” – ông Thức nói.

Cũng là phụ huynh học sinh có con đăng kí thi vào trường THPT Nguyễn Văn Cừ, chị Nguyễn Thị Thơm tỏ ra bất bình khi con mình đang đứng trước nguy cơ không được thi vào lớp 10 vì nhà trường bất ngờ trả hồ sơ vào “phút chót”.

“Chúng tôi không đồng ý và cũng lên trường yêu cầu làm rõ. Phía nhà trường cũng nói nguyên nhân trả lại hồ sơ, do hơn 100 em đó là học sinh ngoại tỉnh…?” – chị Thơm chia sẻ.

Học sinh tạm trú không được thi?

Về phía đại diện trường THCS có các em học sinh dự thi, cô Đỗ Thị Lụa, Hiệu phó trường THCS Liên Hà cho biết:

Hằng năm, học sinh của 2 trường vẫn đăng kí dự thi tại trường THPT Nguyễn Văn Cừ và được thi.

Trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015 – 2016, phía trường Nguyễn Văn Cừ có yêu cầu xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công nhận số học sinh đó chưa tham gia kì thi tuyển lớp 10 tại Hà Nội.

Cô Lụa cũng đích thân đi làm, lập danh sách các em đưa lên Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Anh rồi chuyển lên Sở xin xác nhận.

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ cũng đã nhận danh sách đăng kí tham dự kì thi THPT tại trường

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ cũng đã nhận danh sách đăng kí tham dự kì thi THPT tại trường

Cô Lụa cũng xác nhận việc ngày 9/7, phía trường Nguyễn Văn Cừ có gọi sang thông báo với nhà trường: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh không đồng ý cho những học sinh có hộ khẩu tạm trú tại Bắc Ninh thi.

Những học sinh có hộ khẩu thường trú ở Bắc Ninh vẫn tham gia thi tuyển bình thường.

Đại diện trường THPT Nguyễn Văn Cừ cũng đã có buổi làm việc với đại diện 2 trường THCS Liên Hà và Vân Hà để tìm hướng giải quyết và họ hẹn sẽ có câu trả lời vào sáng 10/7.

Hiện tại, với các bậc phụ huynh, họ không biết nguyên nhân sai từ đâu nhưng nguyện vọng của họ là muốn cho con em mình được tham dự kì thi tuyển vào lớp 10 tại trường THPT Nguyễn Văn Cừ. Bởi lẽ, kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội cũng đã kết thúc.

Theo cô Lụa, phía trường THPT Nguyễn Văn Cừ có trả lại hồ sơ học sinh 2 lần.

Lần 1, họ trả hết hồ sơ với khoảng 40 em vào là thứ 6, ngày 3/7 với lý do  có 1 số em có thi ở Hà Nội.

Ngay sau đó, cô Lụa đã tập hợp lại danh sách 30 em để xin xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và nộp cho Nguyễn Văn Cừ vào thứ 2 tuần ngay sau đó.

Nhưng khoảng 8h30' ngày 9/7, phía trường Liên Hà nhận được thông báo của trường là không đủ điều kiện dự thi do vấn đề hộ khẩu.

"Trường THPT Liên Hà cũng sẽ làm việc lại với Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh để tạo điều kiện cho các em thi nốt lần này vì 16/7 thi rồi. Nếu không được, chúng tôi sẽ báo cáo lên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh để nhờ can thiệp" - cô Lụa chia sẻ.

Được biết, số lượng học sinh của trường THCS Vân Hà đăng kí tham dự thi vào lớp 10 THPT Nguyễn Văn Cừ theo danh sách gửi đi là 67 học sinh, trường THCS Liên Hà là 30, một vài em là học sinh trường THCS Dục Tú (cũng trên địa bàn Đông Anh, Hà Nội).

Bên nào sai bên đó chịu trách nhiệm

Khi chúng tôi gọi tới số máy bàn làm việc của thầy Nguyễn Anh Chỉnh - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Cừ được thầy cho biết không làm việc qua điện thoại, sau đó là sự im lặng từ đầu dây bên thầy.

Gọi lại cho thầy Chỉnh để xin cuộc hẹn làm việc, chúng tôi được biết thầy bận đi công tác và sau đó tiếp tục là sự im lặng từ phía đầu dây bên đó.

Còn với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, ông Trịnh Văn Điền - Phó Giám đốc Sở cho biết, phía Sở đã nắm được thông tin liên quan tới việc trả hồ sơ của trường THPT Nguyễn Văn Cừ.

Đại diện phụ huynh học sinh có mặt tại Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh chiều 10/7
Đại diện phụ huynh học sinh có mặt tại Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh chiều 10/7

"Các em muốn học, chúng tôi ủng hộ hết nhưng hồ sơ phải đầy đủ. Ví dụ như học sinh bên trường THCS Liên Hà, Vân Hà sang thi bên Bắc Ninh phải có xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là chưa tham gia kì thi tuyển sinh nào vào lớp 10 tại Hà Nội.

Các em không có giấy đó chúng tôi không xử lý".

Khi phóng viên cung cấp thông tin, phía trường Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã kí xác nhận hơn 100 em học sinh đó chưa tham gia thi tuyển tại Hà Nội và trường Nguyễn Văn Cừ cũng đã nhận danh sách này bản gốc thì ông Điền nói thêm:

"Mình có trao đổi cụ thể, nếu chưa thi bên đó thì bên này sẽ tạo mọi điều kiện cho các em thi.

Chỗ nào sai mình phải chịu, Hà Nội xác nhận sai, Hà Nội phải chịu trách nhiệm việc đó".

Ông Nguyễn Như Minh – Trưởng phòng KT&KĐCL Giáo dục (Sở GD&ĐT Bắc Ninh) cho biết thêm: “So với nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trường Nguyễn Văn Cừ có điểm chuẩn đầu vào khá thấp nhưng năm nay lại phải chia ra 2 hội đồng thi.

Nếu không cho 103 em học sinh của Đông Anh thi sẽ trở thành chuyện ầm ĩ nhưng nếu cho thi sẽ không đơn giản. 103 em này vào sẽ có 103 em khác ra” .

Chiều 10/7, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh cũng đã có buổi tiếp xúc với lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng như phụ huynh học sinh để tìm hướng giải quyết khi chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa kì thi tuyển sẽ diễn ra.

Trịnh Khôi – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Ông Trịnh Khôi – Phó Giám đốc Sở GD & ĐT Bắc Ninh

"Hiểu lầm do truyền miệng"

Còn trong quá trình trao đổi với PV, ông Trịnh Khôi – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết, số lượng học sinh dự thi năm nay tại trường THPT Nguyễn Văn Cừ đã “nhảy vọt” so với mọi năm.

Cụ thể: Năm học 2015 – 2016, trường THPT Nguyễn Văn Cừ tuyển sinh 10 lớp với tối đa 450 học sinh nhưng số lượng dự thi lên tới 800 em.

Quay trở lại câu chuyện, có hay không việc Sở chỉ đạo trường THPT Nguyễn Văn Cừ trả lại hồ sơ cho 103 học sinh vào “phút chót”?, ông Trịnh Khôi khẳng định là không có.

Lý giải cho việc xuất hiện ý kiến đó, ông Khôi nói: "Lãnh đạo Sở có nói, với những trường hợp không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì nhà trường báo với học sinh là không được thi.

Nhưng có lẽ họ nghe “câu được câu chăng” đã thông báo với tất cả các em chứ không ai lại chỉ đạo trả lại hết hồ sơ”.

Và ông Khôi cũng cho rằng, sự “hiểu lầm” đó 1 phần là do “truyền miệng”.

Đại diện phụ huynh học sinh có mặt tại Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh chiều 10/7

Đại diện phụ huynh học sinh có mặt tại Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh chiều 10/7

“Dù liên quan tới 1 người dân cũng là câu chuyện mình phải lo nghĩ, ở đây lại là câu chuyện của hơn 100 con người.

Nếu lãnh đạo trường làm trái với công văn của Sở thì điều đầu tiên anh ấy phải làm là viết tờ trình với lỗi của mình” – ông Khôi khẳng định.

Tới thời điểm 6h chiều ngày 10/7, lãnh đạo Sở vẫn chưa nhận được báo cáo về từng trường hợp của 103 học sinh đó từ phía trường THPT Nguyễn Văn Cừ để biết được hồ sơ của các em đúng sai như thế nào.

Bàn về hướng giải quyết để đảm bảo cho 103 học sinh trên vẫn được dự kì thi vào lớp 10 tại trường THPT Nguyễn Văn Cừ trong ngày 16, 17/7, ông Khôi chia sẻ:

"Để tất cả học sinh được đi học, đó cũng là nguyện vọng của Sở.

Sáng 11/7, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh sẽ cử cán bộ xuống thanh, kiểm tra lại hồ sơ của 103 em học sinh có hộ khẩu thường trú tại Đông Anh và sẽ chốt con số học sinh đủ điều kiện dự thi và có báo cáo lên Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Đồng thời, phía Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh cũng sẽ cho kiểm tra lại tờ Thông báo tuyển sinh được trường THPT Nguyễn Văn Cừ gửi xuống 1 số trường trên địa bàn huyện Đông Anh (Hà Nội).

Số lượng không được thi, nếu phụ huynh của các em “yêu mến” nền giáo dục của tỉnh Bắc Ninh vẫn có thể cho con em mình theo học tại trường tư thục ở Từ Sơn (Bắc Ninh)".

Tuy nhiên, khi chúng tôi trao đổi với ông Đỗ Trí Thức (phụ huynh học sinh của em Đỗ Trọng Nghĩa, cựu học sinh trường THCS Liên Hà – PV), ông Thức đưa ra quan điểm:

“Chúng tôi muốn con mình được học tại trường công lập, còn nếu là tư thục thì ở Hà Nội cũng có…”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại