Hỗ trợ khám chữa bệnh cho quân, dân vùng biển đảo

Thế Long |

Ngày 5 và 6/6, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng chuyên môn, kỹ thuật, quản lý tại Viện Y học Hải Quân.

Đây là kế hoạch thực hiện đề án 317 của Bộ Y Tế về phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020, nhằm tăng cường chất lượng khám chữa bệnh cho quân, dân vùng biển đảo góp phần giữ vững an ninh, chính trị, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

PGS. TS Nguyễn Quốc Anh, Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thực hiện theo đề xuất của Cục Hậu cần, Bộ Tư Lệnh Hải Quân và Viện Y Học Hải Quân, Bệnh viện Bạch Mai sẽ nỗ lực hết sức hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật.

“Bệnh viện Bạch Mai xác định hỗ trợ y tế biển đảo là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Do đó đơn vị sẽ huy động tất cả những giáo sư, bác sĩ, cán bộ ưu tú nhất của toàn bộ các khoa, phòng bệnh viện tham gia đoàn công tác khảo sát.

Đồng thời quán triệt nhiệm vụ tới từng khoa phòng trong bệnh viện, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho Viện YHHQ, nhằm phục vụ tốt nhất công tác khám chữa bệnh cho các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo Tổ quốc”.

PGS. TS Nguyễn Quốc Anh, Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

PGS. TS Nguyễn Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Cũng theo PGS. TS Nguyễn Quốc Anh, mục tiêu trong thời gian 3 năm (giai đoạn 2015 – 2019), Bệnh viện Bạch Mai sẽ đưa hỗ trợ Viện YHHQ tạo ra bước tiến lớn trong công tác khám chữa bệnh cho quân, dân vùng biển đảo.

Tại hội nghị, Chuẩn đô đốc Phạm Xuân Điệp - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân cho biết: Trong những năm qua, mặc dù nhiệm vụ của Quân chủng hết sức nặng nề, địa bàn đóng quân chủ yếu là vùng biển, đảo, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.

Phần lớn bộ đội hải quân hoạt động trong điều kiện khó khăn, độc hại và nguy hiểm, song nhờ tinh thần trách nhiệm cao, chủ động khắc phục khó khăn ngành quân y Hải quân.

Có nhiều biện pháp trong chăm sóc sức khỏe bộ đội, cứu chữa thương, bệnh binh và nhân dân vùng biển, đảo trong đó có nhiều ca bệnh nặng ở Trường Sa, dàn DK, các bệnh đặc thù của ngư dân như bệnh giảm áp...

Chính nhờ những kết quả đó đã giúp cho các đơn vị giữ vững tỉ lệ quân số khỏe cao, phục vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và tạo sự tin tưởng vững chắc cho nhân dân làm ăn trên các vùng biển, đảo góp phần xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trên biển.

PGS.TS Nguyễn Quốc Anh và thủ trưởng Cục Quân Y ký kết biên bản thỏa thuận nội dung BV Bạch Mai hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho Viện Y học Hải quân và một số đơn vị quân y Hải quân.

PGS.TS Nguyễn Quốc Anh và Chuẩn đô đốc Phạm Xuân Điệp, phó tư lệnh Quân chủng Hải quân ký kết biên bản thỏa thuận nội dung BV Bạch Mai hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho Viện Y học Hải quân và một số đơn vị quân y Hải quân.

Kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuân cho biết, Ngành quân y Hải quân bao gồm Viện Y học hải quân và các bệnh xá, đội điều trị, quân y đơn vị hiện đang hoạt động trải dài khắp các vùng biển, đảo trên 28 tỉnh, thành phố dọc theo chiều dài đất nước.

Viện là bệnh viện đa khoa tuyến cuối của Quân chủng Hải quân với quy mô BV hạng 2, tổ chức khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe thông thường cho quân, dân khu vực biển đảo.

Đồng thời thực hiện những chức năng nhiệm vụ đặc biệt quan trọng như đảm bảo cấp cứu, điều trị cho lực lượng đặc thù (bộ đội tàu ngầm, đặc công nước, đặc công người nhái); cấp cứu và phẫu thuật trên biển;

Nghiên cứu và huấn luyện chuyên ngành y học biển quân sự; đào tạo và chỉ đạo tuyến để nâng cao năng lực quân y tuyến dưới trên các vùng biển, đảo.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, Viện cần được sự hỗ trợ toàn diện của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và các Bệnh viện đầu ngành quân đội cũng như dân y như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108…

Được thành lập từ năm 1967, Viện Y học Hải quân (Hải Phòng) là bệnh viện chuyên ngành tuyến cuối của Quân chủng Hải quân. Viện là nơi duy nhất thực hiện điều trị thực thụ bệnh giảm áp cho bệnh nhân một cách quy mô, hệ thống và đạt hiệu quả cao.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại