Hai vợ chồng chết thảm trong tiệm tạp hóa

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Thi thể 2 vợ chồng chủ cửa hàng tạp hóa đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường.

Đến 12 giờ trưa nay (17/4), lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường cửa hàng tạp hóa Phượng Hoàng ở số 539 Hậu Giang (phường 11, quận 6, TP.HCM) để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Cửa hàng tạp hóa, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng

Cửa hàng tạp hóa, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 15 phút cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên dữ dội từ rất từ cửa hàng tạp hóa trên nên hô hoán nhau tìm cách dập lửa.

Do cửa hàng khóa cửa bên trong, có nhiều hàng hóa là vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên rất nhanh và cháy lan khiến công tác chữa cháy tại chỗ gần như bất thành.

Nhận được tin báo, Phòng cứu hộ - cứu nạn (thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM) cùng lực lượng PCCC quận 6 và quận 8 lập tức có mặt, nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy. Hiện trường xung quanh khu vực được phong tỏa nghiêm ngặt nhằm phục vụ cho công tác dập lửa.

Nhiều đồ đạc trong tiệm bị cháy rụi

Nhiều đồ đạc trong tiệm bị cháy rụi.

Hàng chục chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã làm việc cật lực để ngăn ngọn lửa lan sang các nhà bên cạnh. Cửa chính của ngôi nhà được phá ra để chữa cháy. Đồng thời, tầng lầu của cửa hàng thời trang và phòng xét nghiệm y khoa gần đó được tận dụng để kéo vòi chữa cháy lên nhằm khống chế ngọn lửa từ phía trên.

Đến hơn 9 giờ cùng ngày, vụ cháy mới được khống chế hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 vợ chồng chủ cửa hàng tạp hóa là ông Ngô Văn Tòng (44 tuổi) và bà Nguyễn Thị Kim Phượng (42 tuổi) bên trong căn nhà. Vụ hỏa hoạn còn làm cửa hàng tạp hóa cháy rụi hoàn toàn.  

Nhiều người dân bàng hoàng trước cái chết của 2 vợ chồng chủ tiệm tạp hóa

Nhiều người dân bàng hoàng trước cái chết của 2 vợ chồng chủ tiệm tạp hóa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại