Bầu Kiên nói gì với người thân khi rời tòa?

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Sau khi tòa hoãn xử vụ Bầu Kiên chiều qua (16/4), hiện vẫn chưa có lịch xét xử tiếp theo.

Trong ngày đầu tiên xét xử vụ án Bầu Kiên (Nguyễn Đức Kiên) và đồng phạm (16/4), chỉ mới đầu giờ chiều, HĐXX đã phải tuyên bố hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe của bị cáo Trần Xuân Giá. Trước đó, bị cáo Trần Xuân Giá (SN 1939, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB đã có đơn xin hoãn phiên tòa đi chữa bệnh, đơn có xác nhận của bệnh viện.

Bầu Kiên nở nụ cười tươi với mọi người khi rời tòa để trở về trại giam.

Khi Bầu Kiên chuẩn bị bước lên xe chở phạm nhân, có tiếng phụ nữ vang lên: “Anh ơi! Cố gắng lên nhé!”. Bị cáo Kiên đáp lại: “Yên tâm, yên tâm! Không sao đâu! Cả nhà cứ yên tâm đi, nhá!”. Thông tin trên tờ Tiền Phong.

Trước phiên xử, Bầu Kiên đã có cuộc gặp với 4 luật sư của mình, đó là ông Hoàng Đôn Hùng, Vũ Xuân Nam, Ngô Duy Ngọc, Bùi Quang Ngiêm. Ông Kiên đã cùng các luật sư rà soát, thống nhất những nội dung sẽ trình bày ở tòa.

Bầu Kiên cười tươi khi trở về trại giam. (Ảnh: Infonet)

Truyền thông trong nước cũng đưa tin, khi tiếp xúc với 4 luật sư trước phiên xét xử, Bầu Kiên tin rằng những việc làm của mình là đúng và ông có thể chứng minh điều này tại phiên xử.

Tại tòa, ông Nguyễn Đức Kiên nói: "20 tháng qua tôi có nhiều đơn cho rằng tôi không có tội, tôi bị oan, mong tòa xử sớm, công khai. Tôi không liên quan đến vụ án Huyền Như".

Theo thông tin trên tờ Một Thế Giới, ông Trần Xuân Giá, khẳng định mình không cáo ốm để trốn tránh, khi đủ sức khỏe sẽ có mặt tại phiên toà để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Ông Giá cho rằng những cáo buộc của VKS là không có cơ sở. Vì thời điểm ký biên bản họp là 22/3/2010, nhưng Luật các tổ chức tín dụng trong đó có Điều 106 đến tận 16/6/2010 mới được Quốc Hội thông qua và đến 1/1/2011 mới có hiệu lực.

>>> Xem clip Bầu Kiên tại tòa:

 

(Tổng hợp)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại