8 nạn nhân trong vụ sập 3 căn nhà ở Hạ Long đã tử vong

Y.Dương |

3 ngôi nhà đã bị đất đá vùi lấp do sạt lở vào rạng sáng nay (28/7) ở phường Cao Thắng (TP. Hạ Long, Quảng Ninh), làm 9 người bị vùi lấp, trong đó 8 nạn nhân đã tử vong.

Tính đến 22h đêm 28/7, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy.

Báo Quảng Ninh cho hay, lực lượng chức năng đã tìm thêm được một nạn nhân, đó là bà Nguyễn Thị Thược.

Theo đó, trong vụ sạt lở làm sập và vùi lấp 3 căn nhà ở Hạ Long, 8 trong tổng số 9 nạn nhân đã thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm thi thể cuối cùng, đó là cháu Cao Xuân Việt.

Danh sách những nạn nhân trong vụ sạt đồi:

1. Bà Nguyễn Thị Thược, 76 tuổi (đã mất)

2. Anh Cao Bá Tiến, 45 tuổi, con trai (đã mất)

3. Con dâu Dương Thị Thắm, 40 tuổi (đã mất)

4. Cháu Cao Bá Ngọc, 18 tuổi (đã mất)

5. Cháu Cao Thùy Trang, 10 tuổi (đã mất)

6. Con dâu Đỗ Thu Hiên, 36 tuổi (đã mất)

7. Cháu Cao Thu Hoài, 10 tuổi (đã mất)

8. Cháu Cao Xuân Việt, 14 tuổi (đã mất)

9. Anh Cao Tiến Vĩ, 37 tuổi (chấn thương sọ não).

(Theo Quảng Ninh online)

Ảnh: Báo Giao thông

Tối 28/7, ông Hồ Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long xác nhận trên tờ Vietnamnet, hiện còn 2 người đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát ở tổ 44, khu 4, phường Cao Thắng, TP. Hạ Long.

Vị này cho hay, hiện công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục.

Ngoài máy xúc được đưa đến hiện trường thì máy nổ phát điện đã được lực lượng cứu hộ đưa tới, phục vụ công tác tìm kiếm khi trời tối.

Ảnh: T.Hằng/Vietnamnet

Ảnh: T.Hằng/Vietnamnet

15h30: Theo tường thuật trên tờ Dân Việt, đã có 7 nạn nhân vụ sạt đồi vùi lấp 3 ngôi nhà được tìm thấy. 2 người trong số đó được xác định đã tử vong.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương đào bới, tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại. Hiện, tại hiện trường vụ việc đang có mưa nhỏ.

Đưa nạn nhân vừa được tìm thấy khỏi hiện trường. Ảnh: Dân Việt

Ba căn nhà gần như bị sập và bị vùi lấp hoàn toàn. Ảnh: Hữu Tuấn/ Báo Giao thông

Ba căn nhà gần như bị sập và bị vùi lấp hoàn toàn. Ảnh: Hữu Tuấn/ Báo Giao thông

15h: Tính đến thời điểm hiện tại, trong số 9 nạn nhân bị vùi lấp thì 5 nạn nhân đã được đưa lên khỏi đống bùn đất. Lực lượng chức năng đã phát hiện và đang tìm cách đưa thêm một nạn nhân nữ lên - đây là nạn nhân thứ 6.

Hai nạn nhân đã tử vong là chị Đỗ Thu Hiên (37 tuổi), cháu Cao Thu Hoài (10 tuổi). Chồng chị Hiền là anh Cao Tiến Vỹ bị chấn thương sọ não đang được cấp cứu ở bệnh viện.

Ảnh: Tuổi trẻ

Ảnh: Tuổi trẻ

Theo tờ Tuổi trẻ, 3 ngôi nhà bị sập ở cạnh nhau và 9 nạn nhân là người thân của nhau. Đó là nhà của bà Nguyễn Thị Thược (76 tuổi), và 2 ngôi nhà của 2 người con bà Thược, gồm 4 người lớn, bốn trẻ em.

14h28 phút: Người cha đã được đưa ra ngoài, lực lượng cứu hộ đang đưa cháu bé lên, đồng thời họ vừa phát hiện thêm một cánh tay của nạn nhân khác.

Người thân các nạn nhân đau đớn tại hiện trường. Ảnh: Quảng Ninh online
Người thân các nạn nhân đau đớn tại hiện trường. Ảnh: Quảng Ninh online
Ảnh: Người đưa tin

Ảnh: Người đưa tin

14h09 phút: Báo giới trong nước cho hay, tại hiện trường đổ nát, bên dưới lớp bùn đất, 2 nạn nhân được tìm thấy trong tư thế ôm chặt nhau. Hai nạn nhân được xác định là cha con.

Ảnh: Lao động
Ảnh: Lao động

Lúc 13h, theo tường thuật trên tờ Người đưa tin, lực lượng cứu hộ đã xác định được vị trí và đưa thêm 2 nạn nhân ra ngoài, trong đó có 1 người đàn ông và 1 cháu bé.

Đầu giờ chiều, lực lượng chức năng đã đưa máy xúc tới hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Như vậy, đã có tổng số 5 nạn nhân được tìm thấy. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ.

Ảnh: Dân Việt
Ảnh: Dân Việt

Trước đó, vụ sạt lở vùi lấp 3 ngôi nhà xảy ra tại tổ 44, khu 4, phường Cao Thắng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Theo báo giới trong nước, trong buổi sáng 28/7, 3 nạn nhân được tìm thấy và đưa ra ngoài thì hai người đã tử vong, một nạn nhân khác bị thương.

Lực lượng chức năng hiện vẫn đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Ảnh: Người đưa tin

Ảnh: Người đưa tin

Ảnh: Dân Việt
Ảnh: Dân Việt
Ảnh: Dân Việt
Ảnh: Dân Việt
Ảnh: Lao động

Ảnh: Lao động

Quảng Ninh đề nghị Trung ương hỗ trợ

Lãnh đạo Quảng Ninh đã báo cáo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Chính phủ và đề nghị Trung ương hỗ trợ lực lượng.

Đồng thời, giới chức địa phương cũng đã báo cáo Tư Lệnh Quân khu 3, Tham mưu trưởng Quân khu 3 đề nghị tăng cường lực lượng quân đội, đưa xe lội nước cứu hộ, tiếp cận khu dân cư bị ngập nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long cũng đã báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TW về tình hình mưa lụt trên địa bàn và đề nghị hỗ trợ lực lượng ứng cứu khẩn cấp.

Hai vợ chồng vừa thoát ra ngoài, nhà đổ sập

Nguồn trên thuật lại lời ông Chiêm cho biết: "Khi hai vợ chồng tôi đang ngủ trong nhà bỗng giật mình bởi nhà bị rung lắc mạnh.

Thấy nhà có nguy cơ bị sập, hai vợ chồng tôi vội vàng chạy ra sân và chỉ vài phút sau đó cả ngôi nhà 3 gian đã bị đổ sập hoàn toàn.

Do chạy ra ngoài kịp thời nên vợ chồng tôi đã may mắn không ai bị thương".

Ảnh: Quảng Ninh online

Ảnh: Quảng Ninh online

(Tổng hợp)

Xem thêm: Thiếu nữ xinh đẹp tay không quật ngã tên trộm gà ở Thái Nguyên

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại