Giám đốc Sở 30 tuổi bị mất 3 con chim chào mào

Bảo Ngọc |

Kẻ gian đột nhập vào nhà ông Lê Phước Hoài Bảo (SN 1985, trú phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam để trộm ba con chim.

Ngày 25-2, VKSND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, cơ quan này đã chuyển hồ sơ vụ án “Trộm cắp tài sản” sang TAND TP Tam Kỳ để đưa ra xét xử 2 bị can Nguyễn Văn Tùng và Bùi Quang Minh Tấn (cùng SN 1993, cùng ngụ xã Tam Đàn, Phú Ninh, Quảng Nam).

Cáo trạng của VKSND TP Tam Kỳ cho hay, khoảng 13 giờ ngày 14-7-2015, Tùng điều khiển xe máy mang BKS 92L1 – 051.05 chở Tấn đến nhà ông Bảo (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để trộm chim.

Tùng đứng ngoài cảnh giới trong khi Tấn keo qua tường rào vào sân nhà.

Tấn phát hiện nhà ông Bảo có treo hai lồng chim ở ngoài sân nên lấy cả hai lồng rồi trèo ra bên ngoài nơi Tùng chờ sẵn bỏ trốn.

Hai lồng chim do Tấn và Tùng trộm được có hai chú chim chào mào. Hai đối tượng này đem bán cả chim và lồng cho một người ở huyện Phú Ninh với giá 2 triệu đồng, rồi chia nhau tiêu xài.

Ngày 17-7-2015, Tùng tiếp tục chở Tấn quay lại nhà ông Bảo. Với thủ đoạn như trên, cả hai lấy được thêm một lồng chim chào mào.

Tuy nhiên, khi đang tiến hành bán chim cho một người dân thì bị lực lượng công an huyện Phú Ninh phát hiện nên cả hai bỏ trốn. Sau đó, hai đối tượng này lần lượt bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Tùng và Tấn khai nhận ngoài 2 vụ trộm chim trên, từ ngày 6-7-2015 đến 17-7-2015, cả 2 thực hiện nhiều vụ trộm khác với tổng giá trị tài sản trộm được là 16.350.000 đồng.

Toàn bộ ba con chim sau đó đều được thu hồi và bàn giao lại cho ông Bảo.

Ông Lê Phước Hoài Bảo được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam vào tháng 9-2015, khi mới 30 tuổi. Ông Bảo có sở thích nuôi chim chào mào và từng đoạt giải khuyến khích cuộc thi “Tiếng hót chim chào mào TP.Tam Kỳ năm 2015”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại