Kiểm lâm nói không biết rừng bị phá, GĐ Sở đích thân đi kiểm tra

Bảo Ngọc |

Người dân thuê công nhân dựng lán trại để tiến hành phá rừng thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (Đà Nẵng) suốt 1 tháng trời nhưng lực lượng Kiểm lâm không hề hay biết.

Sáng 25-2, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng, UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà), Công an phường Thọ Quang, lực lượng Bộ đội Biên phòng, kiểm lâm đã đi kiểm tra việc tàn phá rừng trên bán đảo Sơn Trà theo phản ánh của người dân.

Đoàn kiểm tra đã phát hiện một lán trại dựng lên trái phép được dựng bằng tôn và khung sắt, nền lót gạch tại tiểu khu 62, rừng bán đảo Sơn Trà do ông Nguyễn Văn Tâm (trú Đà Nẵng) làm chủ.

Lán trại được dựng trái phép thuộc tiểu khu 62
Lán trại được dựng trái phép thuộc tiểu khu 62

Tại thời điểm kiểm tra, ông Tâm không xuất trình được giấy tờ liên quan đến đất trồng rừng cũng như giấy phép xây dựng lán trại. Ngoài ra, ông Tâm còn thuê thêm 5 công nhân ở lại lán trại để chặt phá rừng với tiền công mỗi ngày là 180.000 đồng.

Khu vực tiểu khu 62 nơi ông Tâm dựng lán trại, một mảng rừng rộng gần 400 mét vuông bị chặt phá ngổn ngang.

Ngoài ra, ông Tâm còn đào đất làm một con đường dài gần 400m từ đường tuần tra của Kiểm lâm vào đến tận lán trại để các loại xe cơ giới ra vào.

Ông Tâm cho hay, việc chặt phá rừng và làm đường được thực hiện từ Tết Nguyên đán nhưng lực lượng kiểm lâm không hề hay biết.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, buộc ông Tâm tháo dỡ lán trại, đưa người ra khỏi khu vực rừng Sơn Trà và cam kết không được xây dựng bất cứ công trình gì trên đất rừng.

Đoàn kiểm tra buộc ông Tâm tháo dỡ lán trại trái phép
Đoàn kiểm tra buộc ông Tâm tháo dỡ lán trại trái phép

Có mặt tại buổi kiểm tra, ông Võ Đình Công, Chủ tịch UBND phường Thọ Quang bức xúc cho rằng, trách nhiệm lớn nhất là lực lượng Kiểm lâm.

“Người dân phát rừng, xây lán trại cả tháng mà không biết là Kiểm lâm không làm tròn trách nhiệm, thờ ơ với nhiệm vụ bảo vệ rừng.

Nhà nước bỏ tiền ra trả lương cho hàng chục kiếm lâm bảo vệ rừng ở bán đảo Sơn Trà mà không biết sự việc. Số tiền này nên dành để thuê một người dân đã phát hiện vụ việc này rồi phản ánh với cơ quan chức năng thì giá trị hơn nhiều”, ông Công nói.

Trong khi đó, ông Trần Văn Thanh, Hạt trưởng hạt kiểm lâm Sơn Trà cho rằng, do cán bộ kiểm lâm chủ quan lơ là trong kiểm tra.

Ông Thanh cũng lý giải rằng nguyên nhân một phần do Kiểm lâm “nghĩ rằng đất rừng này đã giao cho UBND phường Thọ Quang quản lý”.

Con đường đất được san ủi nối đường tuần tra của Kiểm lâm vao tận lán trại
Con đường đất được san ủi nối đường tuần tra của Kiểm lâm vao tận lán trại

Ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng nhấn mạnh vụ việc này rất nghiêm trọng, phải xử lý đến nơi đến chốn.

“Ai làm sai, thiếu trách nhiệm phải nhận trách nhiệm chứ không đùn đẩy, đổ lỗi cho nhau”, ông Ban nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại