Đề Sinh tốt nghiệp: Thí sinh dễ dàng đạt điểm 6

Thiên Di |

(Soha.vn) - Môn Sinh học tốt nghiệp dưới hình thức thi trắc nghiệm 60 phút trong chiều nay (3/6) được nhiều thí sinh đánh giá là nhiều lý thuyết nhưng không quá khó, có thể đạt điểm 8,9.

Ghi nhận tại Hội đồng thi Trường THPT Hà Nội Amsterdam, mặc dù thời tiết khá nóng bức nhưng phần lớn thí sinh bước ra khỏi phòng thi với khuôn mặt tươi cười, vui vẻ vì đề Sinh học tốt nghiệp không khó so với nhiều lo lắng của học sinh.

Đặc biệt, những thí sinh ban B (Toán, Hóa, Sinh) thì việc làm đề Sinh học tốt nghiệp không có gì khó khăn lắm.


	Nụ cười rạng rỡ của các thí sinh sau khi hoàn thành môn thi Sinh học trong chiều nay tại Trường THPT Hà Nội Amsterdam.

Nụ cười rạng rỡ của các thí sinh sau khi hoàn thành môn thi Sinh học trong chiều nay tại Trường THPT Hà Nội Amsterdam.

Đề Sinh tốt nghiệp: Thí sinh rạng rỡ ra khỏi phòng thi
 

	Nhiều bạn không theo ban B nhưng cũng "chắc cú" được 7- 8 điểm.

Nhiều bạn không theo ban B nhưng cũng "chắc cú" được 7- 8 điểm.


	Đặc biệt là những thí sinh theo ban B thì không khó để đạt điểm 9,10.

Đặc biệt là những thí sinh theo ban B thì không khó để đạt điểm 9,10.

Thí sinh Trần Mạnh Cường (Lớp A4, THPT Chu Văn An) tự tin nói, đề quá dễ, chắc chắn được trên 9 điểm, còn 2 câu chưa chắc chắn lắm. “Em chỉ làm trong 15 phút, không có câu khó, đánh đố học sinh, chỉ có hơi “nặng” về phần lý thuyết nên nhiều bạn không nắm chắc lý thuyết thì không làm được”.

Thí sinh Trần Mạnh Cường (THPT Chu Văn An) tại Hội đồng thi Hà Nội Amsterdam chia sẻ đề Sinh năm nay không khó.

Thí sinh Trần Mạnh Cường (THPT Chu Văn An) tại Hội đồng thi Hà Nội Amsterdam chia sẻ đề Sinh năm nay không khó, nhiều bạn tự tin làm được 9 điểm.

Đối với những bạn cùng lớp A4, THPT Chu Văn An không theo ban B như Cường cũng tươi cười nhận xét chung, đề Sinh tốt nghiệp tương đương với đề thi học kỳ nên nhiều bạn chỉ làm trong 30 – 45 phút.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Thanh Hằng (12 Văn, THPT Chu Văn An) cho rằng đề dễ hay khó tùy từng người. Mặc dù không ôn tập nhiều nhưng Hằng vẫn đánh giá đề này có thể đạt được 6 - 7  điểm.

Lý giải về đề thi có quá nhiều lý thuyết, Linh (12H, THPT Chuyên Ngữ) thi khối D nói: “Cũng không hẳn là lý thuyết, mà đề đưa ra nhiều câu ví dụ và hỏi liên quan đến lý thuyết. Em nghĩ dạng đề này yêu cầu bạn phải hiểu chắc vấn đề chứ không học vẹt. Phần bài tập, tính toán không khó khăn lắm, em làm được khoảng 85%. So với đề năm ngoái thì khó hơn nhưng cũng không phải khó lắm”.

undefined

Đề năm nay được đánh giá sát chương trình SGK, nhiều câu hỏi đòi hỏi các thí sinh phải hiểu chứ không học vẹt, phần bài tập khó phần gen di truyền.

Linh cũng cho biết, trong phòng thi của Linh giám thị trông thi rất chặt chẽ, không có  trường hợp thí sinh nào vi phạm quy chế hay mang “phao” vào phòng thi.

Tại Hội đồng thi Trường THPT Việt Đức, nhiều thí sinh không mấy tươi tỉnh vì đề “khó nhằn”. Bạn Thanh Hà (THPT Marie Curie) cho biết: “Đề thi khó hơn năm ngoái, phần mở rộng nhiều, đòi hỏi học sinh nắm vững kiến thức cơ bản từ lớp 11 mới làm được bài. Phần bài tập khó phần Gen di truyền, kiểu hình. Em hy vọng mình được 6- 7 điểm”.

Nụ cười của thí sinh dự thi tại địa điểm Trường THPT Việt Đức.

Nụ cười của thí sinh dự thi tại địa điểm Trường THPT Việt Đức.

Còn theo Hoàng Đức Anh (THPT Việt Đức) cho biết: “Các bạn thi khối B có thể dễ dàng làm đề thi này với điểm cao. Nhưng em học ban A, môn Sinh hơi trái ngành nên thấy khá khó. Đề thi bám sát chương trình sách giáo khoa nhưng cũng xen lẫn nâng cao, phần bài tập khó”.

Các sỹ tử đã vượt qua 4 môn thi tốt nghiệp. Nhiều bạn nắm chắc trong tay sẽ đỗ tốt nghiệp, thậm chí là có được bằng khá, giỏi. Vì thế, nhiều em khá vui vẻ, thoải mái đặc biệt là đối với những thí sinh theo ban A thì ngày mai là hai môn “tủ”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại