Đề Hóa tốt nghiệp THPT 2013: Thí sinh tươi cười ra khỏi phòng thi

Bùi Hà |

(Soha.vn) - 15h30 phút, thời gian thi môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc. Nhiều sĩ tử bước ra khỏi phòng thi với tâm lý vui vẻ, thờ phào vì đề Hóa vừa sức.

Bước ra khỏi phòng thi, hầu hết các thí sinh đều tỏ ra khá tự tin vào kết quả môn thi trắc nghiệm đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 vào chiều nay. Theo đánh giá chung, đề Hóa tốt nghiệp khá sát với kiến thức trong sách giáo khoa, chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản là có thể làm được.

Đề thi Hóa tốt nghiệp.

Đề thi Hóa tốt nghiệp.

Nhiều thí sinh tự tin tươi cười khi hoàn thành xong môn thi Hóa học chiều nay.

Nhiều thí sinh tự tin tươi cười khi hoàn thành xong môn thi Hóa học chiều nay.

Đánh giá về đề thi năm nay, Nguyễn Phương Anh (Trường Hà Nội Amsterdam) tại Hội đồng thi Trường THPT Lomoloxop cho biết: Đề có khoảng 5 câu khó phần lý thuyết, phần kim loại hơi “hóc búa”. Tuy nhiên, theo Phương Anh thì đề này nhiều bạn học trung bình có thể đạt điểm 5,6.

Còn theo Nguyễn Văn Nhất (THPT Chu Văn An) tự tin nói được khoảng 9,5 điểm. “Đề năm nay khó hơn so với đề các năm. Lý thuyết có một câu đánh lừa thí sinh, em không làm được. Về phần bài tập, các dạng bài quen thuộc, sát với chương trình SGK nên không có gì khó khăn để các bạn hoàn thành”.

Đề thi được đánh giá là không khó để thí sinh ban A, B đạt điểm 9,10.

Đề thi được đánh giá là không khó để thí sinh ban A, B đạt điểm 9,10.

Em  Lê Thùy Anh (THPT Phạm Hồng Thái) nói:  “Em hoàn thành bài thi trong 20 phút, trong phòng em nhiều bạn cũng hoàn thành bài trong vòng 15 phút. Đề thi có 70% là lý thuyết, 30% là bài tập, không quá khó nên hầu hết các bạn đều làm bài tốt”.

Nguyễn Hương Ly (12D5, THPT Phạm Hồng Thái, Ba Đình, Hà Nội) dù ôn thi khối C nhưng tự tin cho biết, có thể đạt điểm khá đối với đề thi hóa năm nay. Ly làm trong thời gian 45 phút.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại